Nhật Bản, EU nhất trí tăng cường hợp tác trong ngành bán dẫn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) đã thỏa thuận tăng cường hợp tác để có được nguồn cung chất bán dẫn ổn định.
Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Yasutoshi Nishimura (bên phải) và Ủy viên phụ trách thị trường nội địa châu Âu Thierry Breton

Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Yasutoshi Nishimura (bên phải) và Ủy viên phụ trách thị trường nội địa châu Âu Thierry Breton

Ngày 4-7, Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Yasutoshi Nishimura và Ủy viên phụ trách thị trường nội địa châu Âu Thierry Breton đã ký biên bản ghi nhớ tại Tokyo.

Theo đó, hai bên nhất trí thúc đẩy chia sẻ thông tin và phối hợp vào thời điểm ngành công nghiệp sản xuất chip đối mặt với gián đoạn chuỗi cung ứng vì đại dịch và các vấn đề khác.

Họ cũng thoả thuận về hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các vật liệu thiết yếu đối với chip thế hệ mới.

Ông Nishimura cho biết, ông kỳ vọng hai bên đóng góp cho sự bền vững của ngành cung ứng chất bán dẫn thông qua thúc đẩy hợp tác và tận dụng được điểm mạnh cũng như tri thức của cả hai bên.

Nhật Bản và EU đang tăng cường hợp tác trong lĩnh vực sản xuất chip để thúc đẩy an ninh kinh tế.

Vào tháng 12-2022, liên doanh chất bán dẫn mới của Nhật mang tên Rapidus đã trao đổi biên bản ghi nhớ với phòng nghiên cứu của Bỉ để tiến hành nghiên cứu và phát triển chung về chip thế hệ mới. Rapidus bao gồm 8 công ty lớn của Nhật.