Nhật Bản diễn tập bắn đạn thật tái chiếm đảo xa

ANTĐ - Lực lượng Phòng vệ trên bộ của Nhật Bản đã có buổi diễn tập sử dụng đạn thật tại tỉnh Shizuoka ở miền Trung nước này, với tình huống giả định tái chiếm một hòn đảo xa. 

Binh sĩ Mỹ và Nhật Bản trong một lần tập trận chung

Người dân được phép quan sát buổi diễn tập thường niên này. Năm nay có khoảng 80 xe, trong đó có xe tăng, và 20 chiếc máy bay tham gia. Tình huống giả định trong buổi diễn tập năm nay tương tự như năm ngoái.

Buổi diễn tập hôm 23-8 được tiến hành dựa trên tình huống Lực lượng phòng vệ trên bộ, trên biển và trên không cần phải phối hợp để tái chiếm một hòn đảo xa.

Các trực thăng thả binh sĩ và xe của Lực lượng Phòng vệ trên bộ xuống mặt đất để làm nhiệm vụ do thám.

Một chiếc máy bay vận tải Osprey bay trên khu vực này sau khi buổi diễn tập kết thúc. Đây là loại máy bay được sử dụng trong một căn cứ quân sự của Mỹ tại tỉnh Okinawa ở phía Tây Nam Nhật Bản.

Việc đưa máy bay Osprey vào sử dụng là một phần trong kế hoạch lớn hơn của Bộ Quốc phòng nhằm tăng cường năng lực phòng vệ của Nhật Bản đối với các hòn đảo xa.