Nhật Bản dẫn độ 19 nghi phạm lừa đảo từ Campuchia về nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cảnh sát Tokyo đã cử các điều tra viên đến Campuchia để dẫn độ và bắt giữ 19 công dân Nhật Bản bị nghi ngờ liên quan đến các vụ lừa đảo qua điện thoại nhắm vào người dân ở Nhật Bản.
Sáng 10-4, khoảng 50 điều tra viên đã rời sân bay Haneda ở Tokyo để đi Campuchia. Ảnh minh họa

Sáng 10-4, khoảng 50 điều tra viên đã rời sân bay Haneda ở Tokyo để đi Campuchia. Ảnh minh họa

Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo đã nhận được lệnh bắt giữ 19 người, độ tuổi từ 25 đến 55.

Các nguồn tin điều tra cho biết giới chức Campuchia đã khám xét một phòng khách sạn ở thành phố Sihanoukville, miền Nam nước này, hồi tháng 1 vừa qua và phát hiện danh sách các công dân Nhật Bản được cho là mục tiêu lừa đảo.

Các nguồn tin điều tra nói rằng, các nghi phạm bị nghi ngờ đã lừa đảo khoảng 250.000 yên (khoảng 1.900 USD) của một phụ nữ Tokyo ở độ tuổi 60 vào tháng 1 năm nay.

Nhóm này bị tình nghi đã gửi một tin nhắn giả mạo, cảnh báo người phụ nữ rằng đã quá hạn trả tiền cho một dịch vụ trực tuyến.

Sáng 10-4, khoảng 50 điều tra viên đã rời sân bay Haneda ở Tokyo để đi Campuchia. Cảnh sát Tokyo có kế hoạch dẫn độ các nghi phạm về nước vào hôm nay 11-4.