Nhật Bản có Bộ trưởng Thương mại mới

ANTĐ -Gương mặt quen thuộc trong thảm họa động đất sóng thần hồi tháng 3 vừa qua ở Nhật Bản đã được bổ nhiệm làm tân Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp nước này.

Ngày 12-9, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã bổ nhiệm cựu Chánh văn phòng Nội các Yukio Edano vào vị trí Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) thay ông Yoshio Hachiro đã từ chức hôm 10-9 do có những phát ngôn sai lầm về tình hình phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Ông Edano là gương mặt quen thuộc trong thảm họa kép vừa qua ở Nhật Bản 

Ông Edano là gương mặt quen thuộc trong thảm họa kép vừa qua ở Nhật Bản

Ông Edano, 47 tuổi, vốn là một luật sư, đã từng giữ chức Tổng thư ký đảng Dân chủ Nhật Bản cầm quyền, và là Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản trong chính phủ của cựu Thủ tướng Naoto Kan. Ông Edano được xem là nhân vật thích hợp với vị trí Bộ trưởng METI vì đã từng phụ trách công việc tại nhà máy hạt nhân Fukushima. Ông đã trở nên nổi tiếng bởi xuất hiện liên tục không biết mệt mỏi tại các cuộc họp báo về thảm họa kép động đất sóng thần hồi tháng 3 vừa qua.

Cựu Bộ trưởng METI Hachiro, 63 tuổi, đã từ chức sau hơn 1 tuần tại vị vì đã có những phát ngôn sai lầm khi mô tả khu vực xung quanh nhà máy hạt nhân Fukushima là “thành phố chết”. Ngoài ra, nhiều người cũng bày tỏ bất bình với những câu đùa của ông Hachino khi nói với các phóng viên rằng ông sẽ bị lây nhiễm phóng xạ từ quần áo của mình sau khi đi thăm nhà máy Fukushima trở về.