Nhật Bản cáo buộc 4 tàu tuần duyên Trung Quốc vi phạm lãnh hải

ANTD.VN - Tokyo vừa lên tiếng phản đối việc 4 tàu tuần duyên Trung Quốc đã đi vào khu vực lãnh hải của Nhật Bản, gần quần đảo tranh chấp giữa 2 nước trên biển Hoa Đông.

Theo thông báo từ chính quyền Tokyo, 4 tàu tuần duyên của lực lượng tuần tra biển Trung Quốc đã đi vào phần lãnh hải của Nhật Bản, gần khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà 2 nước đang tranh chấp và đã ở lại đây tận 2 giờ đồng hồ.

“Quần đảo Senkaku là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Nhật Bản và việc xâm phạm từ phía Trung Quốc là hành động không thể chấp nhận”, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đưa ra thông cáo cho hay.

Tàu tuần duyên Trung Quốc đã đi gần đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang được kiểm soát bởi Nhật Bản nhưng nó cũng được tuyên bố chủ quyền bởi Trung Quốc.

Căng thẳng giữa 2 cường quốc châu Á đã leo thang trong một vài tuần qua sau khi cả 2 nước đều sử dụng thiết bị quân sự của mình như một cách để biểu dương sức mạnh.

Vào hồi tháng 5, các tàu tuần tuần duyên của Trung Quốc cũng đã đi vào vùng lãnh hải tranh chấp và triển khai một máy bay không người lái (UAV) do thám. Nhật Bản đã phải ra lệnh xuất kích 2 tiêm kích F-15, một máy bay cảnh báo sớm E-2C để ngăn chặn vật thể của Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó cũng thừa nhận việc triển khai UAV trên nhưng giải thích đây không phải là hành động vì mục đích quân sự mà là khảo sát địa lý.