Nhật Bản bàn giao thiết bị dò mìn cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhật Bản đã trao phương tiện và thiết bị dò mìn cho Ukraine trong buổi lễ bàn giao được tổ chức tại Thủ đô Kiev của Ukraine.
Viện trợ của Nhật Bản rất quan trọng đối với các nhân viên Ukraine phụ trách rà phá mìn
Viện trợ của Nhật Bản rất quan trọng đối với các nhân viên Ukraine phụ trách rà phá mìn

Lễ bàn giao được tổ chức ngày 20-11 tại quảng trường trước Nhà thờ Saint-Sophia, 1 di sản thế giới nằm ở trung tâm Thủ đô Kiev.

Cùng với các quan chức Ukraine, tới tham dự buổi lễ có Đại sứ Nhật Bản tại Ukraine Matsuda Kuninori, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Tsuji Kiyoto, Thứ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Iwata Kazuchika.

Ông Tsuji cho biết, mìn và đạn pháo chưa nổ phải được loại bỏ để đảm bảo an toàn cho cư dân và để khôi phục ngành nghề cũng như cuộc sống của người dân.

Tại lễ bàn giao, 50 máy dò mìn và 40 phương tiện sẽ được đơn vị rà phá mìn sử dụng đã được trưng bày trên quảng trường.

Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tham gia vào việc cung cấp các thiết bị này cho Cơ quan Khẩn cấp quốc gia Ukraine.

Một quan chức Ukraine cho biết, viện trợ của Nhật Bản rất quan trọng đối với các nhân viên Ukraine phụ trách rà phá mìn, giúp họ thực hiện công việc một cách hiệu quả và chính xác.