Nhập trứng lậu "đổi màu" về làm nhân bánh trung thu

ANTĐ - Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 10.000 quả trứng vịt và 1.000 quả trứng vịt muối bắc thảo. Toàn bộ số trứng này được đựng trong các thùng xốp và hầu hết đã quá hạn sử dụng.
Khoảng 17h00 ngày 31- 8, tổ công tác Đội 3, phòng 6, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với Đội QLTT số 3 – Chi cục QLTT thành phố Hà Nội phát hiện, thu giữ số lượng lớn trứng gia cầm không rõ nguồn gốc xuất sứ tại nhà riêng của Đặng Thị Minh Hảo (SN 1980, ở số 9 đường An Xá, phường Chương Dương, quận Hòa Kiếm).
 Lực lượng chức năng kiểm tra số trứng không rõ nguồn gốc xuất sứ

Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng đã thu giữ 10.000 quả trứng vịt và 1.000 quả trứng vịt muối bắc thảo. Toàn bộ số trứng này được đựng trong các thùng xốp và hầu hết đã quá hạn sử dụng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất sứ của số trứng gia cầm trên. Đặng Thị Minh Hảo cũng khai nhận, số trứng được đối tượng nhập từ Trung Quốc với giá 3.000 đồng/quả, sau đó bán lại cho các cơ sở làm nhân bánh trung thu.

Hiện Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã lập biên bản, niêm phong và bàn giao tang vật cho Đội QLTT số 3 để tiếp tục điều tra, xử lý.

Tận mắt chứng kiến trứng vịt lậu "đổi màu":
 Lòng đỏ trứng cũng đã bắt đầu vón cục:
 Lòng đỏ không còn màu tự nhiên, mà chỉ là màu đen và đỏ:
Có hàng chục thùng xốp đựng trứng như thế, đồng nghĩa với việc sẽ có hàng nghìn chiếc bánh trung thu không đảm bảo vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng: