Nhân viên gìn giữ hòa bình Nhật Bản bị bắt

ANTD.VN - Đại sứ quán Nhật Bản tại Nam Sudan đã gửi kháng nghị lên chính phủ nước này sau khi các nhân viên gìn giữ hòa bình của Nhật Bản bị binh lính Chính phủ Nam Sudan bắt giữ do nhầm lẫn. 

Các nhân viên gìn giữ hòa bình của Nhật Bản tại Nam Sudan

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết hôm 18-3, tại Thủ đô Juba, 5 thành viên Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã bị các binh lính tuần tra thẩm vấn vì mang vũ khí trái phép.

Các nhân viên Nhật Bản đang mua quần áo phục vụ cho hoạt động của mình cách trại của Liên hợp quốc 1,5 km về phía Nam. Họ mặc trang phục chiến đấu với lô-gô của lực lượng gìn giữ hòa bình.

5 nhân viên này được yêu cầu lái xe về một bãi đỗ xe cách trại của họ 2,5 km về phía Bắc.

Họ được thả sau đó một tiếng đồng hồ, sau khi quan chức Đại sứ quán Nhật Bản tới nơi và nói chuyện với các binh lính tuần tra.