Nhà vận động Ấn Độ bị bắt vì tội phỉ báng

ANTĐ - Arvind Kejriwal, lãnh đạo mới của đảng chống tham nhũng AAP đã bị bắt vì tội phỉ báng. Ông đang bị kiện bởi lãnh đạo đảng BJP ông Nitin Gadkari vì gọi ông này là "kẻ tham nhũng". Ông từ chối trả 10.000 rupi Ấn Độ (170 đô-la Mỹ) để có giấy bảo lãnh.

Nhà vận động Ấn Độ bị bắt vì tội phỉ báng ảnh 1
Ông Arvind Kejriwal lãnh đạo đảng AAP

Ông Kejriwal tranh cử và mất ghế Varanasi trong cuộc tổng tuyển cử gần đây chống lại Thủ tướng  đắc cử Narendra Modi của đảng BJP.

Luật sư của ông Kejriwal và thành viên của đảng AAP, ông  Prashant Bhushan trích dẫn lời của ông Kejriwal nói trước tòa án rằng: “Tôi đang đấu tranh chống tham nhũng. Tôi sẽ không tìm cách bảo lãnh bởi vì tôi không làm gì sai cả, đặc biệt là trong trường hợp như thế này”. Ông Kejriwal cũng cho biết ông sẽ không trốn tránh pháp lý và cam kết rằng ông sẽ xuất hiện tại tòa án ở tất cả các phiên điều trần.

Thẩm phán Gomati Manocha đã ra lệnh bắt giữ ông này và gửi tới  nhà tù Tihar Delhi trong hai ngày. Trong hai năm qua, ông Kejriwal  đã cáo buộc nhiều chính trị gia cao cấp và nhà công nghiệp vì tội tham nhũng.

Ông Kejriwal đã dẫn dắt đảng của mình với chiến thắng ấn tượng trong cuộc bầu cử hội đồng nhà nước Delhi vào tháng 12 năm ngoái, đảng của ông đã chiến thắng 28/70 ghế, và đã thành lập nên  chính phủ Delhi với sự hỗ trợ của đảng Quốc đại. Tuy nhiên, sau khi chính phủ của ông thất bại trong việc thông qua  đạo luật chống tham nhũng quan trọng thì ngay sau đó  ông  đã từ chức sau 49 ngày nắm quyền.

Các phóng viên cho biết việc từ  bỏ chính phủ đã làm cho những người ủng hộ ông- chủ yếu là tầng lớp trung lưu càng xa lánh và đó là lý do chính khiến đảng của ông mất vị thế trong cuộc tổng tuyển cử mà trong đó đảng AAP chỉ thắng nhờ hơn 4 ghế.

Trước đó hôm thứ tư (21/5), ông Kejriwal xin lỗi vì đã từ bỏ chính phủ Delhi. Ông nói: “Hôm nay tôi muốn xin lỗi người dân Delhi và người dân của đất nước này. Đảng tôi đã mắc sai lầm và tôi xin lỗi vì sai lầm của đảng tôi".