Nhà tù dành cho quan chức cảnh sát

(ANTĐ) - Giống như một cơn ác mộng, tất cả những tù nhân trong nhà tù ở miền Tây nước Nga này đều là những quan chức các ngành thực thi pháp luật. Họ từng là nhân viên cảnh sát, công tố viên, thanh tra thuế, hải quan và thẩm phán.
Và cũng giống như các trại cải tạo khác, những tù nhân ở đây không được hưởng đặc ân nào khác. Các tù nhân cũng phải sống trong những phòng giam, lao động trong những nhà xưởng và ăn uống theo chế độ tù nhân. Các phòng giam ở đây cũng giống như ở hầu hết các nhà tù khác. Chế độ lao động không có gì khác biệt, bên trong những bức tường bê tông và hàng rào dây thép gai cùng những khuôn viên được phân chia thành các khu vực dành cho những tù nhân. Nhưng có một điều khác biệt là hầu hết những người vào đây đều có những vi phạm pháp luật có liên quan đến công việc trước đây họ từng đảm trách từ nhận hối lộ đến tấn công đối tượng tình nghi. Tù nhân Andrei V.Shumilov, một cựu thanh tra, tâm sự, anh đã bị kết án đánh đập một đối tượng tình nghi trong quá trình thụ lý điều tra một vụ án. Đến nay, đã có 10 nhà tù được lập lên dành riêng cho tù nhân từng là các quan chức cảnh sát hoặc những nhân viên thực thi pháp luật khác. Sở dĩ có chuyện lập riêng nhà tù cho những tù nhân này là vì trước đây, khi bị giam chung trong những nhà tù cùng với những tù nhân khác những cựu quan chức cảnh sát này thường trở thành nạn nhân của bạo lực nhà tù từ phía những bạn tù vốn có hận thù đối với những nhân vật trong bộ máy chính quyền. Nhà tù dành cho các quan chức cảnh sát tha hóa đang được coi là một nghề phát đạt. Các trại cải tạo kiểu này ngày càng quá tải. Trại cải tạo số 13 đã phải chứa thêm 78 tù nhân so với thiết kế ban đầu. Trong năm năm qua, trại này đã phải tiếp nhận thêm 500 tù nhân là các quan chức cánh sát. Tính cả hệ thống gồm 10 nhà tù thì số tù nhân hiện nay lên đến 9.023 người, tăng gần 1.000 tù nhân so với con số 8.046 tù nhân của năm 2008.
Nhà tù dành cho quan chức cảnh sát ảnh 1
Theo một các nhà phân tích, tình trạng các nhà tù mọc lên tràn lan cho thấy mức độ tham nhũng trong các ngành thực thi pháp luật và trong giới quan chức chính phủ ngày càng trở lên trầm trọng. Trong khi các công tố viên ít khi dám giải quyết những vụ án nhạy cảm về chính trị như vụ án liên quan đến cái chết của luật sư Sergei L. Magnitsky sau khi ông này đứng ra làm chứng về một vụ tham nhũng của cảnh sát. Thậm chí Bộ trưởng Nội vụ Rashid G. Nurgaliyev đã phải thừa nhận rằng, có nhiều quan chức cảnh sát không thể giải thích được nguồn gốc của những bất động sản đắt tiền. Một ủy ban chống tham nhũng đã tiến hành kiểm tra 250 quan chức cao cấp, nhưng có đến 94 người trong số đó không thể trả lời được những câu hỏi của ủy ban này. Nhiều người đã có tài sản ở nước ngoài mặc dù lương không cao. Khi nói về tình trạng tham nhũng, một số quan chức cảnh sát cho biết, họ tham nhũng và lạm dụng quyền lực là do lương thấp nên phải kiếm những khoản thu nhập thêm và coi đó như là một thói quen thông thường của giới cảnh sát. Aleksei K. Bushuyev, 46 tuổi, một cựu thanh tra giao thông cho biết, anh ta nhận một khoản hối lộ đủ để trang trải cho việc bảo dưỡng chiếc xe tuần tra cảnh sát Lada của anh ta, không hơn một xu. Đại úy Dmitri V. Rusanov của phòng cảnh sát Samara đã chấp nhận một khoản hối lộ khoảng 330 USD năm 2006 cốt chỉ để không đưa tên một đối tượng sử dụng ma túy vào cơ sở dữ liệu của ngành cảnh sát, trong khi mức lương tháng của Rusanov vào thời điểm đó là 295 USD. Rusanov cho biết, ông ta không ngại bị mất việc vì công việc đó chỉ đem lại cho ông ta một khoản lương ít ỏi. Đầu năm nay, Tổng thống Nga đã thông qua một đạo luật nhằm chống nạn tham nhũng trong đó có đề cập đến việc tăng lương cho các quan chức và cắt giảm quân số lực lượng cảnh sát khoảng 20% thông qua một chương trình bồi dưỡng lại. Những quan chức còn lại được hưởng khoản lương tương đương với 1.222 USD mỗi tháng. Còn đối với các tù nhân cảnh sát, khi bị kết án và đưa vào tù, các cựu nhân viên này được tham gia một khóa huấn luyện nghề đặc biệt để có thể đảm bảo cuộc sống sau này vì theo những người quản lý thì họ không thể trở lại hành nghề của một công chức trước đây. Những công việc được dạy trong các nhà tù, trại tập trung này chủ yếu là những việc liên quan đến lao động trong nhà máy, nông trại…