Nhà Trắng đề nghị 60 tỉ USD tiền chống khủng bố năm 2015

ANTĐ - Nhà Trắng vừa yêu cầu quốc hội Mỹ chi 60 tỉ USD cho các hoạt động quân sự ở Afghanistan và những vấn đề khủng bố phát sinh trên thế giới trong năm 2015.

Lầu Năm Góc sẽ được nhận 58,5 tỉ USD trong năm 2015 để giải quyết các vấn đề khủng bố trên thế giới, còn lại 1,5 tỉ USD sẽ dành cho bộ ngoại giao, theo một nguồn tin từ nội bộ chính phủ Mỹ.

Nhà Trắng đề nghị 60 tỉ USD tiền chống khủng bố năm 2015 ảnh 1
Gần 60 tỉ USD sẽ được Mỹ dùng để giải quyết các vấn đề khủng bố phát sinh trên thế giới



Lầu Năm Góc và văn phòng quản lí ngân sách của Nhà Trắng chưa đưa ra bất kì nhận xét nào về thông tin này. Tổng số tiền bộ quốc phòng yêu cầu dành cho cuộc chiến chống khủng bố năm nay thấp hơn 85 tỉ USD của năm 2014.

Bộ quốc phòng và bộ ngoại giao Mỹ cũng đề nghị được cấp thêm 5 tỉ USD. Đây là một phần trong quỹ chống khủng bố mới, điều mà tổng thống Obama cho biết rằng sẽ được bao gồm trong  ngân sách của chiến tranh chống khủng bố. Trong đó, 4 tỉ USD sẽ được dành cho bộ quốc phòng và 1 tỉ USD sẽ dành cho bộ ngoại giao. Kế hoạch chi tiêu của từng bộ đã được trình lên điện Capitol vào hôm 26/6.

Số tiền này cũng sẽ bao gồm 1 tỉ USD chi phí tăng cường hiện diện quân sự ở châu Âu, diễn tập quân sự và xây dựng cơ sở hạ tầng cho đồng minh, ông Derek Chollet, thư kí bộ quốc phòng về các vấn đề an ninh quốc tế cho hay.

Ông Chollet cho biết bộ quốc phòng sẽ trình lên quốc hội bản kế hoạch chi tiết hơn nữa vào những ngày tới. Ông cũng cho biết rằng khoản tiền 1 tỉ USD để đảm bảo quan hệ với châu Âu là khoản tiền phát sinh, sẽ chỉ được yêu cầu một lần duy nhất chứ không phải chi phí hàng năm.

Các quan chức Mỹ đang có kế hoạch hội nghị thượng đỉnh NATO ở xứ Wales vào tháng 9 này để kêu gọi đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng ở châu Âu.