- Ecuador: Nhà sáng lập Wikileaks dùng đại sứ quán tại London làm trung tâm do thám
- Ecuador cáo buộc nhà sáng lập Wikileaks vi phạm quy định về tị nạn
- Kịch bản số phận của ông chủ WikiLeaks sau khi bị bắt giữ
Assange đã xin cơ chế tị nạn tại đại sứ quán Ecuador ở London vào năm 2012 nhằm trốn tránh việc bị dẫn độ về Thụy Điển vì một cáo buộc hiếp dâm.
Luật sư của ông Assange, Mark Summers cho biết, hành động này trên thực tế nhằm mục đích tránh bị dẫn độ về Mỹ cho việc xét xử tội đánh cắp và công bố hàng nghìn trang tài liệu mật của chính quyền Washington.

Nhà sáng lập Wikileaks đối mặt nguy cơ bị dẫn độ về Mỹ
Vào hôm 1-5, thẩm phán Deborah Taylor của Anh đã kết tội ông Assange lợi dụng đặc quyền của mình để lách luật và bày tỏ thái độ khinh thường công lý của Anh.
“Hy vọng anh sẽ lo sợ với những gì có thể xảy ra với mình, dù sao thì anh cũng đã có một sự lựa chọn. Rất khó để đưa ra một bản án cao hơn cho tội danh này”, thẩm phán Taylor cho hay.
Tòa án Anh sẽ tiếp tục xem xét yêu cầu dẫn độ của Mỹ trong phiên xét xử diễn ra vào ngày 2-5 tới. Mỹ có thời hạn tới ngày 12-6 để gửi hồ sơ xin dẫn độ đầy đủ tới Anh. Trong khi đó, luật sư Summers khẳng định thân chủ của mình sẽ đấu tranh tới cùng để phản đối yêu cầu dẫn độ.