Nhà ngoại giao Afghanistan bị bắn chết tại Pakistan

ANTD.VN - Một nhà ngoại giao Afghanistan đã bị bắn chết trong vụ nổ súng ngày 6-2 tại sảnh của Tổng Lãnh sự quán Afghanistan ở thành phố Karachi của Pakistan.

Một binh sĩ chặn phóng viên sau khi xảy ra vụ nổ súng

Theo cảnh sát, nạn nhân thiệt mạng được xác định là Zaki Addu, bí thư thứ ba của lãnh sự quán.

Kẻ nổ súng tên Hayat Ullah là một nhân viên bảo vệ tại lãnh sự quán, cũng là người Afghanistan và sử dụng một khẩu súng tiểu liên.

Sau vụ nổ súng, các tuyến đường xung quanh lãnh sự quán đã bị cảnh sát phong tỏa. Kẻ tấn công đã bị bắt giữ.

Đại sứ Afghanistan tại Pakistan, Omar Zakhilwal xác nhận vụ nổ súng trên trang Facebook cá nhân. Vụ nổ súng được mô tả là do thù hằn cá nhân, không phải động cơ khủng bố.