Một luật sư của đảng cầm quyền ở Myanmar bị bắn chết

ANTD.VN - Một luật sư của đảng cầm quyền Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) đã bị bắn chết, cùng với một người lái xe taxi, vào ngày 29-1 tại một sân bay ở Yangon, thành phố lớn nhất của Myanmar.

Luật sư Ko Ni

Cảnh sát cho hay, tay súng bất ngờ nổ súng trong một khu đón taxi bên ngoài nhà ga quốc tế vào khoảng 17h chiều 29-1.

Các nạn nhân gồm luật sư Ko Ni, một cố vấn pháp lý cho NLD của bà Aung San Suu Kyi và một người lái xe taxi. Cảnh sát nói rằng tay súng ở độ tuổi 50, đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường.

Luật sư Ko Ni tư vấn pháp lý cho bà Aung San Suu Kyi trong nhiều năm và là một người Hồi giáo.

Cảnh sát nghi ngờ rằng, vụ nổ súng đã được lên kế hoạch từ trước, khi tay súng nắm được lịch trình của Ko Ni và mang theo hai khẩu súng. Cảnh sát đang điều tra động cơ của kẻ nổ súng.