Nhà lãnh đạo nào trên thế giới giàu hơn Tổng thống Donald Trump?

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tiếp Hoàng tử Arab Saudi, Mohammed bin Salman tại Nhà Trắng hôm 14-3. Cuộc gặp này có điểm thú vị ở chỗ, cả hai nhân vật quyền lực này nằm trong giới siêu giàu.

Không nghi ngờ gì, ông Donald Trump và Hoàng tử Mohammed bin Salman có rất nhiều vấn đề cần thảo luận như hòa bình ở Trung Đông, mối đe dọa khủng bố và rủi ro của thị trường dầu mỏ.

Tổng thống Mỹ Trump và Hoàng tử Arab Saudi tại Nhà Trắng ngày 14-3

Nhưng dư luận lại chú ý đến cuộc gặp này ở một khía cạnh khác. Một bên là tỷ phú Trump - được biết đến là một người cả đời nỗ lực tích lũy và hưởng thụ cuộc sống giàu sang mà ông tạo ra, bên kia là Hoàng tử Mohammed bin Salman với một trải nghiệm hiếm hoi: Gặp một nhà lãnh đạo nước ngoài giàu có hơn ông.

Hoàng tử trẻ tuổi này không phải là người đứng đầu Nhà nước mà chỉ đứng hàng thứ hai thừa kế ngai vàng. Tuy vậy, Hoàng tử Mohammed, năm nay 31 tuổi, ngày càng đóng vai trò quan trọng trong Hoàng gia Arab Saudi về lĩnh vực quản lý kinh tế khi giá dầu giảm mạnh.

Một điều không thể phủ nhận là Hoàng gia Arab Saudi rất, rất giàu có. Cha của Mohammed, Nhà vua Salman mới đây đã mang theo 506 tấn hành lý trong một chuyến công du châu Á, bao gồm hai chiếc xe limousine và hai thang máy, cũng như đoàn tùy tùng gồm 1.500 người.

Dàn xe "khủng" của Hoàng gia Arab Saudi khi công du nước ngoài

Tài sản của gia đình Hoàng gia này gần như chắc chắn vượt quá khối tài sản riêng của ông Trump, ước tính khoảng 8,7 tỷ USD. Tuy nhiên, con số đó “khủng” đến đâu thì rất khó xác định. Có nguồn tin cho rằng, tài sản ròng của Vua Salman là 17 tỷ USD.

Tương tự, các gia đình Hoàng gia khác đều xếp vào giới siêu giàu. Năm 2011, tạp chí Forbes ước tính người giàu nhất năm đó là Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej với tài sản hơn 30 tỷ USD. Cũng trong năm này, Quốc vương Brunei, Hassanal Bolkiah có hơn 20 tỷ USD; Quốc vương Abu Dhabi và Dubai, mỗi người cũng có tài sản ước tính khoảng 15 tỷ USD.

Với những nhà lãnh đạo không thuộc giới Hoàng gia thì sao? Hiển nhiên, mức độ giàu có của họ khó đoán định vì thường đây là thông tin không được công khai. Dù vậy, cũng có khá nhiều nguyên thủ quốc gia xếp vào hàng giàu có.

Năm 2012, tờ Guardian của Anh ước tính Tổng thống Syria Bashar al-Assad có khối tài sản 1,5 tỷ USD. Syria chìm trong nội chiến nhiều năm qua nên không rõ sự giàu có đó thay đổi như thế nào.

Đáng chú ý, năm 2015, có nguồn tin cho rằng tổng tài sản của Tổng thống Nga Vladimir Putin là 20 tỷ USD. Bản thân ông Putin cho rằng ông không giàu có đến như thế, nhưng rõ ràng ông đã sống ở đỉnh cao quyền lực khi dẫn dắt nước Nga 16 năm qua.