Nguyễn Thị Oanh “chạy đà” cho ASIAD

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chân chạy vừa giành 4 Huy chương Vàng SEA Games 32 sẽ dự giải vô địch châu Á vào tháng 7, hướng tới giải thế giới tháng 8 và ASIAD tháng 9 năm nay.
Nguyễn Thị Oanh tích cực tập luyện hướng tới các giải đấu phía trước

Nguyễn Thị Oanh tích cực tập luyện hướng tới các giải đấu phía trước

Đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ tham dự Giải điền kinh vô địch châu Á diễn ra tại Thái Lan vào tháng 7 tới. Trong số 15 vận động viên dự giải, đáng chú ý nhất là Nguyễn Thị Oanh - người giành 4 Huy chương Vàng SEA Games 32 vừa qua. Sau khi đi vào lịch sử điền kinh khu vực khi là người giành 12 Huy chương Vàng cá nhân, Nguyễn Thị Oanh bên cạnh tham gia các hoạt động khen thưởng, truyền cảm hứng, vẫn tích cực tập luyện hướng tới các giải đấu phía trước. Giải điền kinh vô địch châu Á quy tụ nhiều vận động viên hàng đầu, do đó hứa hẹn những màn tranh tài quyết liệt và bổ ích cho Nguyễn Thị Oanh.

Đích ngắm của chân chạy quê Bắc Giang là ASIAD tại Trung Quốc từ ngày 23-9 đến 8-10. Trước đó là Giải điền kinh vô địch thế giới 2023 diễn ra tại Hungary từ ngày 19 đến 27-8, nơi điền kinh Việt Nam (do chưa có vận động viên nào đạt chuẩn) nhiều khả năng được Liên đoàn điền kinh thế giới sẽ trao một đặc cách và Nguyễn Thị Oanh là ưu tiên số 1. Mục tiêu quan trọng trong năm 2023 này của Nguyễn Thị Oanh và điền kinh Việt Nam nói chung là đổi màu tấm Huy chương Đồng 3.000m vượt chướng ngại vật tại ASIAD.

Ở các kỳ SEA Games vừa qua, Oanh đều giành Huy chương Vàng nội dung này, song do lịch thi đấu dày, phải phân phối sức nên thông số chưa vượt qua thành tích Huy chương Đồng ASIAD 2018. Nay khi chỉ còn dồn trọng tâm vào một nội dung sở trường, Oanh được kỳ vọng sẽ tiến thêm một bậc tại đấu trường khốc liệt nhất châu Á - ASIAD.