Đề xuất trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho VĐV Nguyễn Thị Oanh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vận động viên Nguyễn Thị Oanh - người vừa giành 4 Huy chương Vàng tại SEA Games 32 được đề xuất trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.
Nguyễn Thị Oanh xuất sắc giành 4 Huy chương Vàng tại SEA Games 32

Nguyễn Thị Oanh xuất sắc giành 4 Huy chương Vàng tại SEA Games 32

Đoàn thể thao Việt Nam vừa kết thúc SEA Games 32 tại Campuchia với thành tích 136 Huy chương Vàng, xếp nhất toàn đoàn. Đây là kỳ đại hội ngoài lãnh thổ thành công nhất lịch sử của thể thao nước nhà.

Đóng góp vào thành công chung này là những vận động viên nổi bật, đáng chú ý nhất là Nguyễn Thị Oanh của đội tuyển điền kinh. Cô gái sinh năm 1995 quê Bắc Giang đã xuất sắc giành cả 4 Huy chương Vàng ở 4 nội dung đăng ký là 1.500m, 5.000m, 10.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật, trong đó 2 chức vô địch 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật chỉ cách nhau chưa đầy 30 phút.

Thành tích này gây ấn tượng lớn, tôn vinh tài năng, ý chí, quyết tâm của Nguyễn Thị Oanh và thể thao Việt Nam nói chung trên đấu trường quốc tế, tạo nguồn cảm hứng cho nhiều người.

Để ghi nhận thành tích xuất sắc này cùng những đóng góp trong thời gian dài vừa qua (Huy chương Đồng ASIAD, 12 Huy chương Vàng SEA Games), Tổng Cục trưởng Tổng Cục TDTT Đặng Hà Việt cho biết Tổng cục sẽ làm tờ trình gửi Bộ VH-TT&DL để trình lên cấp quản lý đề xuất trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Nguyễn Thị Oanh. Cùng với đó, Tổng cục TDTT cũng đề xuất trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 36 vận động viên khác, 196 vận động viên nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.