Nguyên tắc “không bắt tay” trong chuyến công du của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Trung Đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần qua đã có chuyến công du Trung Đông, gặp các nhà lãnh đạo Israel, Palestine và Saudi Arabia. Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan hôm 13-7 thông báo rằng, do lo ngại về đại dịch Covid-19, Tổng thống Biden sẽ không bắt tay bất kỳ ai trong chuyến đi này, nhưng đây là điều khó thực hiện.
Ông Joe Biden bắt tay Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz ở Tel Aviv ngày 13-7

Ông Joe Biden bắt tay Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz ở Tel Aviv ngày 13-7

Những cái bắt tay là hoàn toàn bình thường đối với một chuyến đi ngoại giao, nhưng chúng nhanh chóng trở thành tiêu đề do thông điệp của Nhà Trắng trước chuyến thăm. Ông Sullivan đã đề cập đến nguyên tắc này khi trò chuyện với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một trước khi Tổng thống Mỹ đến Israel, điểm dừng đầu tiên trong chuyến đi. “Nguyên nhân đơn giản nhất là chúng ta vẫn đang trong giai đoạn đại dịch, phải tìm cách tăng cường đeo khẩu trang, giảm tiếp xúc để giảm thiểu sự lây lan. Cố vấn An ninh Quốc gia nhấn mạnh rằng sự thay đổi này “không có gì là bất thường” bởi vì các chuyến đi nước ngoài được thực hiện giống như các biện pháp phòng dịch ở Nhà Trắng hiện nay. Ông lưu ý rằng, Tổng thống đã xét nghiệm âm tính với Covid-19 trước chuyến bay sáng 13-7.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre sau đó lý giải thêm rằng, các quyết định là do bác sĩ của ông Biden đưa ra. Vì các biến thể BA.4 và BA.5 của Omicron đang lây lan nhanh nên việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung là điều hợp lý.

Ông Biden đã không mắc Covid-19 kể từ khi loại virus corona mới này xuất hiện cách đây gần 2 năm rưỡi. Ở tuổi 79, Tổng thống dù được tiêm chủng và tăng cường sức khỏe, nhưng vẫn được coi là có nguy cơ cao, và các quan chức Nhà Trắng tiếp tục đề phòng khi tiếp xúc với ông. Hàng ngày, các phụ tá xung quanh Tổng thống vẫn được yêu cầu xét nghiệm cũng như đeo khẩu trang N95 khi cần thiết.

Diễn biến chuyến thăm cho thấy, khi vừa rời khỏi chuyên cơ Không lực Một, ông Biden đã được một số quan chức Israel chào đón. Trong khi ông không bắt tay họ, Tổng thống đã nắm chặt tay gần như chạm vào họ và đặt tay lên vai họ trong khi nói vài lời với mỗi người. Sau đó, ông và cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu bắt tay nhau. Ông Naftali Bennett, cựu thủ tướng gần đây nhất, cũng được bắt tay. Sau đó, đó là Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz. Tại đài tưởng niệm nạn nhân cuộc diệt chủng người Do Thái, Tổng thống nắm chặt tay Thủ tướng và các quan chức khác, đồng thời ôm hôn hai người sống sót sau thảm họa. “Ông ấy đã xin phép hôn tôi và tiếp tục nắm tay tôi, dù chúng tôi được yêu cầu không được chạm vào ông ấy”, bà Rena Quint, một trong hai người đó bày tỏ.

Theo Fox News, rõ ràng là ông Biden khó tuân theo các hướng dẫn mới. Một phần bắt nguồn từ mối quan hệ thân quen sâu sắc của ông với đất nước và các nhà lãnh đạo Israel. Chuyến đi này đánh dấu chuyến thăm thứ 10 của ông Biden đến Israel. “Mỗi cơ hội được trở lại đất nước này, nơi cội nguồn cổ xưa của người Do Thái có từ thời Kinh thánh, là một điều may mắn với tôi. Bởi vì mối liên hệ giữa người dân Israel và người dân Mỹ là vô cùng sâu sắc”, ông Biden nói tại lễ tiếp đón.

Trong một diễn biến liên quan, đoàn xe của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho chuyến thăm tới Jerusalem lần này có tới 60 chiếc. Đài truyền hình Kan của Israel cho hay, hàng chục chiếc xe đã nối đuôi nhau theo hàng dài khoảng 400m bên ngoài khách sạn King David, nơi Biden ở cùng đoàn tùy tùng. Ngoài xe có biệt danh “Quái thú” chở Tổng thống, đoàn của ông Biden còn bao gồm một đội hình xe limousine bọc thép, 2 trực thăng tổng thống và 6 trực thăng Black Hawk của Quân đội Mỹ.