Nguy cơ sữa nhiễm melamine nhập lậu

(ANTĐ) - Đó là nhận định của ông Nguyễn Phú Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ (Bộ Công thương) đưa ra tại Hội nghị sơ kết tình hình kiểm soát melamine trong sữa, do Bộ Y tế tổ chức tại Hà Nội ngày hôm qua, 18-10.

Nguy cơ sữa nhiễm melamine nhập lậu

(ANTĐ) - Đó là nhận định của ông Nguyễn Phú Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ (Bộ Công thương) đưa ra tại Hội nghị sơ kết tình hình kiểm soát melamine trong sữa, do Bộ Y tế tổ chức tại Hà Nội ngày hôm qua, 18-10.

Theo báo cáo của Bộ Y tế tại hội nghị, tính đến thời điểm này đã phát hiện 24 sản phẩm có chứa melamine trên thị trường nước ta. Tổng số sữa không rõ nguồn gốc và có nhiễm melamine được phát hiện vào khoảng 700 tấn.

Các sản phẩm này đều đã được thu hồi và niêm phong để xử lý. Hiện Bộ Y tế thống nhất phân hướng xử lý thành 2 loại: Đối với sản phẩm không rõ nguồn gốc, nhãn mác, Bộ Công thương sẽ hướng dẫn việc xử lý theo quy định; Đối với sản phẩm sữa và nguyên liệu sữa nhập từ Trung Quốc có chứa chất melamine, Bộ Ngoại giao và Bộ Công thương làm việc với phía Trung Quốc để có phương án tái nhập lại Trung Quốc.

Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho thấy, nguồn sữa nhập từ Trung Quốc chỉ chiếm 1,27% tổng lượng sữa nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2008 và chiếm 1,43% giá trị tính theo USD so với tổng giá trị sữa nhập khẩu nói chung. Về cơ bản, nước ta đã kiểm soát được tình hình sữa nhiễm melamine, lập lại thị trường sản xuất và kinh doanh sữa.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Cường cho rằng: theo luật của Trung Quốc thì tất cả các sản phẩm sữa nhiễm melamine sẽ bị thu hồi và tiêu hủy. Nhưng trên thực tế việc tiêu hủy rất tốn kém và nhiều doanh nghiệp đã tìm cách cho không hoặc bán rẻ sang các nước khác theo đường buôn lậu.

Tăng cường kiểm tra sữa nhập khẩu
 Tăng cường kiểm tra sữa nhập khẩu

Do đó, vấn đề rất đáng lo ngại hiện nay là sẽ có một lượng các sản phẩm sữa nhiễm melamine đang “rình rập” ở biên giới để tràn vào nước ta. Vì vậy, thời gian tới các cơ quan chức năng vẫn cần tăng cường công tác kiểm tra biên giới.                           

Tiến HưĐó là nhận định của ông Nguyễn Phú Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ (Bộ Công thương) đưa ra tại Hội nghị sơ kết tình hình kiểm soát melamine trong sữa, do Bộ Y tế tổ chức tại Hà Nội ngày hôm qua, 18-10.

Theo báo cáo của Bộ Y tế tại hội nghị, tính đến thời điểm này đã phát hiện 24 sản phẩm có chứa melamine trên thị trường nước ta. Tổng số sữa không rõ nguồn gốc và có nhiễm melamine được phát hiện vào khoảng 700 tấn. Các sản phẩm này đều đã được thu hồi và niêm phong để xử lý.

Hiện Bộ Y tế thống nhất phân hướng xử lý thành 2 loại: Đối với sản phẩm không rõ nguồn gốc, nhãn mác, Bộ Công thương sẽ hướng dẫn việc xử lý theo quy định; Đối với sản phẩm sữa và nguyên liệu sữa nhập từ Trung Quốc có chứa chất melamine, Bộ Ngoại giao và Bộ Công thương làm việc với phía Trung Quốc để có phương án tái nhập lại Trung Quốc.

Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho thấy, nguồn sữa nhập từ Trung Quốc chỉ chiếm 1,27% tổng lượng sữa nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2008 và chiếm 1,43% giá trị tính theo USD so với tổng giá trị sữa nhập khẩu nói chung. Về cơ bản, nước ta đã kiểm soát được tình hình sữa nhiễm melamine, lập lại thị trường sản xuất và kinh doanh sữa.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Cường cho rằng: theo luật của Trung Quốc thì tất cả các sản phẩm sữa nhiễm melamine sẽ bị thu hồi và tiêu hủy. Nhưng trên thực tế việc tiêu hủy rất tốn kém và nhiều doanh nghiệp đã tìm cách cho không hoặc bán rẻ sang các nước khác theo đường buôn lậu.

Do đó, vấn đề rất đáng lo ngại hiện nay là sẽ có một lượng các sản phẩm sữa nhiễm melamine đang “rình rập” ở biên giới để tràn vào nước ta. Vì vậy, thời gian tới các cơ quan chức năng vẫn cần tăng cường công tác kiểm tra biên giới.                           

Tiến Hưng