Nguy cơ khủng bố tấn công nhà máy điện hạt nhân

ANTĐ - Ông Gilles de Kerchove, người đứng đầu cơ quan chống khủng bố Châu Âu mới đây đưa ra cảnh báo, cơ sở hạ tầng lớn của Bỉ, bao gồm các nhà máy hạt nhân có thể sớm trở thành mục tiêu của những vụ tấn công qua mạng. Trước đó, bảo vệ một nhà máy điện hạt nhân đã bị sát hại.

Nguy cơ khủng bố tấn công nhà máy điện hạt nhân ảnh 1

Mục tiêu "tiềm năng" tấn công mạng

"Cơ sở hạ tầng năng lượng, trong đó có các nhà máy điện hạt nhân và hệ thống giao thông vận tải có thể trở thành mục tiêu của những kẻ khủng bố tấn công qua mạng trong tương lai gần. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu khủng bố sử dụng Internet để thực hiện một cuộc tấn công vào những mục tiêu trọng yếu được kiểm soát thông qua hệ thống máy chủ như nhà máy điện hạt nhân, trung tâm kiểm soát không lưu hoặc trạm trung chuyển đường sắt", ông Gilles de Kerchove cho biết trong một cuộc phỏng vấn của phóng viên nhật báo The La Libre Belgique.

Nhận định này hoàn toàn trái ngược với nhận định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bỉ, Jan Jambon: "Không có mối đe dọa nào với các cơ sở hạt nhân của Bỉ. Cho đến nay, chúng tôi không phát hiện mối đe dọa cụ thể nào. Nhà máy công nghiệp hạt nhân là một trong những khu vực được bảo vệ tốt nhất".

Cảnh báo của ông Gilles de Kerchove được đưa ra khi Bỉ vẫn ở mức báo động cao sau vụ tấn công khủng bố xảy ra ở thủ đô Brussel khiến 31 người thiệt mạng và khoảng 300 người bị thương. Phân tích về vụ khủng bố ở Brussel, tờ The Dernier Heure cho biết, ban đầu những kẻ tấn công định nhắm mục tiêu vào một khu vực có nhà máy điện hạt nhân nhưng sau đó từ bỏ kế hoạch này và chuyển sang sân bay và nhà ga ở Brussels. 

Các nhà chức trách của một số quốc gia láng giềng, trong đó có Đức đã bày tỏ mối quan ngại về an ninh, an toàn tại các cơ sở hạt nhân của Bỉ trong thời gian gần đây. Mối lo ngại này càng có cơ sở khi Didier Prospero, 1 nhân viên bảo vệ tại nhà máy điện hạt nhân ở Bỉ đã bị ám sát trong phòng tắm tại nhà riêng ở Froidchapelle, khu vực Charleroi, phía nam của Brussels. 3 người con của ông Didier Prospero phát hiện cha mình nằm giữa vũng máu sau khi đi học về. Chú chó chăn cừu của ông Didier Prospero Beauce cũng bị giết chết.

Tờ The Derniere Heure đưa tin, trang phục, số hiệu của nhân viên bảo vệ này đã bị đánh cắp. Nhiều chuyên gia lo ngại rằng, vụ giết người có thể là một phần âm mưu của IS nhằm tấn công vào cơ sở hạt nhân hoặc những kẻ khủng bố lên kế hoạch ăn cắp chất phóng xạ để chế tạo bom bẩn.

Ngoài ra, cũng có thể, những kẻ khủng bố muốn phá hoại máy móc thiết bị để gây khủng hoảng trong các nhà máy điện hạt nhân. Tuy nhiên, văn phòng công tố viên ở Charleroi đã bác bỏ thông tin số hiệu của nhân viên bảo vệ bị đánh cắp. Một phát ngôn viên cảnh sát nói với hãng tin Reuters rằng, “không thể bình luận bất cứ điều gì vì một cuộc điều tra đang được tiến hành”.

2 công nhân nhà máy điện hạt nhân Bỉ đã gia nhập IS

Tờ DailyMail (Anh) đưa tin, các cơ quan an ninh của Bỉ lo ngại thông tin về những nhà máy điện hạt nhân bị lộ vì 2 công nhân từ một nhà máy ở Doel đã trốn sang Syria tham gia IS.

Một trong 2 người đàn ông tên là Ilyass Boughalab, được cho là đã bị giết chết ở Syria, trong khi người thứ hai đang thụ án tại một nhà tù ở Bỉ vì tội danh khủng bố vào năm 2014. Với sự hiểu biết sâu rộng về các cơ sở hạt nhân, có thể phần tử này đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho các nhóm khủng bố.

Theo tờ New York Times, một số nhân viên làm việc trong ngành công nghiệp hạt nhân của Bỉ đã bị bắt vì nghi ngờ gia nhập IS. 

Trước lo ngại về những vụ tấn công vào ngành công nghiệp điện hạt nhân, tất cả các nhân viên không cần thiết tại nhà máy điện hạt nhân Doel và Tihange đều được cho về nhà. Một phát ngôn viên của Chính phủ Bỉ cho biết, "chỉ những người thực sự cần thiết ở lại còn những người khác đã được cho về nhà. Hiện có hơn 1.000 người làm việc tại các nhà máy điện hạt nhân. Nhân thân, lai lịch của những người này đều được kiểm tra kỹ lưỡng".