Khủng bố tiếp tục tấn công vũ khí hóa học ở Aleppo, 23 người chết

ANTĐ -Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngày 8-4 lại tiếp tục tấn công bằng vũ khí hóa học chống lại Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) tại một khu phố ở thành phố Aleppo, phía tây bắc Syria, khiến 23 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Anh Nawrouz Uthman, nhà báo địa phương người Kurd cho biết: "Các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học của IS đã được thực hiện vào khoảng từ 11h30 đến 12h (giờ địa phương). Loại khí được sử dụng trong cuộc tấn công này đã gây ngạt thở và khó chịu cho những người hít phải. Đã có 23 người chết và hơn 100 người khác bị thương”.

Một trong những nạn nhân đã mô tả tình trạng cơ thể mình lúc đó: “Bỗng nhiên tôi cảm thấy hoa mắt chóng mặt, không đứng được vững. Tôi thấy rất mệt, không chịu nổi, toàn cơ thể tôi ngày càng yếu đi”.

Walaat Mamu, bác sĩ làm việc tại bệnh viện địa phương cho biết, rất nhiều nạn nhân được chuyển tới bệnh viện với các triệu chứng ngạt thở sau vụ pháo kích do lực lượng khủng bố tấn công bằng khí độc. Hiện chưa xác định được chính xác chất độc đã được sử dụng trong vụ tấn công này. Tuy nhiên, triệu chứng của các nạn nhân có thể khẳng định rằng họ bị nhiễm độc khi hít phải khí độc bị cấm.

Trong ngày 7-4, ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 20 người bị trong cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học của phiến quân ở Aleppo.

Các sự vụ này diễn ra chỉ 3 ngày sau khi Bộ Quốc phòng Syria báo cáo rằng, phiến quân IS đã tấn công vào sân bay quân sự Syria ở phía đông của thành phố Deir Ez - Zor bằng đạn khí độc.

Vào tháng 8-2013, hàng trăm người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công hóa học ở ngoại ô Ghouta, thủ đô Damascus. Theo báo cáo, các tên lửa được sử dụng trong các cuộc tấn công được làm thủ công và chứa chất sarin.

Một báo cáo của Hiệp hội Y khoa Syria-Mỹ cho hay, kể từ cuộc xung đột đầu tiên tại Syria vào năm 2011, IS đã thực hiện hơn 160 cuộc tấn công liên quan đến "chất độc hoặc chất làm ngạt thở như sarin, clo, hay khí mù tạt". Ít nhất 1.491 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công hóa học của bọn khủng bố.

Một số dân thường bị thương trong vụ tấn công bằng vũ khí hóa học của IS:

Khủng bố tiếp tục tấn công vũ khí hóa học ở Aleppo, 23 người chết ảnh 1Khủng bố tiếp tục tấn công vũ khí hóa học ở Aleppo, 23 người chết ảnh 2Khủng bố tiếp tục tấn công vũ khí hóa học ở Aleppo, 23 người chết ảnh 3Khủng bố tiếp tục tấn công vũ khí hóa học ở Aleppo, 23 người chết ảnh 4