"Người khổng lồ xanh" của Iran sẽ giúp Syria đánh IS

ANTĐ -Chàng trai người Iran với vóc dáng khổng lồ có tên Sajad Gharibi vừa tuyên bố sẽ gia nhập lực lượng quân đội tình nguyện đi tham chiến ở Syria để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Gharibi cho biết, anh muốn đến Syria chiến đấu để bảo vệ những người Hồi giáo dòng Shiite trước những tên khủng bố IS. Tại Syria, chủ yếu người Hồi giáo đều theo dòng Sunni trong khi những người Hồi giáo ở Iran lại đều theo dòng Shiite.

Thân hình lực lượng của Gharibi

Gharibi cao 1m86, nặng khoảng 155 kg, vòng bắp tay 64cm và có thể nâng được vật nặng 180 kg. Anh là một vận động viên cử tạ, huấn luyện viên thể hình và quyền Anh. Gharibi tiết lộ rằng, cơ thể cường tráng của anh hiện nay có được là do gen di truyền.

Do có vóc dáng to lớn nên Gharibi thường được mệnh danh là “người khổng lồ xanh Hulk” hoặc "Hercules của Ba Tư". Anh cũng rất nổi tiếng trên mạng xa hội Instagram với 124.000 lượt người theo dõi.

Lon nước ngọt trở nên quá nhỏ bé so với kích cỡ của Gharibi

Chàng trai 24 tuổi này không hay chia sẻ chế độ ăn uống hay luyện tập của mình lên mạng xã hội mà chủ yếu thích chụp ảnh với những đồ vật nhỏ bé nhằm làm nổi bật lên cơ thể to lớn của mình. Gharibi cũng đã tham gia không ít cuộc thi thể hình đại diện cho đất nước.