Người Hàn Quốc và ảo mộng về chiều cao

(ANTĐ) - Người Hàn Quốc đã cao lên nhiều nhờ vào những thay đổi trong khẩu phần ăn của họ. Tuy nhiên, nhiều bậc cha mẹ nước này vẫn tìm mọi cách để nâng chiều cao của con cái với quan niệm chiều cao là một trong những yếu tố quyết định dẫn đến thành công.

Người Hàn Quốc và ảo mộng về chiều cao

(ANTĐ) - Người Hàn Quốc đã cao lên nhiều nhờ vào những thay đổi trong khẩu phần ăn của họ. Tuy nhiên, nhiều bậc cha mẹ nước này vẫn tìm mọi cách để nâng chiều cao của con cái với quan niệm chiều cao là một trong những yếu tố quyết định dẫn đến thành công.

Một buổi tập nâng chiều cao tại Bệnh viện Seojung ở Seoul
Một buổi tập nâng chiều cao tại Bệnh viện Seojung ở Seoul

Chạy theo số đông

Cô bé Moon Bo-in, 5 tuổi, run lên vì sợ khi những chiếc kim châm vào người. Nhưng vị bác sĩ mặc chiếc áo choàng màu vàng được trang trí các nhân vật hoạt hình tiếp tục chọc thêm kim vào cổ tay và da dầu của bé. “Ổn thôi con yêu”, mẹ của Moon, Seo Hye-kyong, động viên, “Nó sẽ giúp con trở nên xinh đẹp và cao như Cinderella”. Khi quan niệm chiều cao là yếu tố quyết định dẫn đến thành công ngày càng phổ biến, các bậc cha mẹ Hàn Quốc đang thử tất cả các phương thuốc để tăng vóc người của con cái họ. Điều này dẫn tới sự ra đời của hàng trăm bệnh viện nâng chiều cao, áp dụng các phương thức điều trị như tiêm hormone tăng trưởng, phép điều trị truyền thống của phương Đông và những bài tập đặc biệt.

“Trong xã hội chúng tôi, hình thức là quan trọng. Tôi sợ con gái tôi thấp hơn những bạn bè cùng trang lứa. Tôi không muốn con bé bị chế nhạo và mất tự tin vì chiều cao của mình” – chị Seo Hye-kyong, 35 tuổi, cho biết. Người mẹ này tiêu tốn 770USD mỗi tháng vào việc điều trị cho con gái và  cậu con trai 4 tuổi tại bệnh viện tư Hamsoa.

Với khoảng 50 chi nhánh trên khắp Hàn Quốc, bệnh viện này phối hợp các biện pháp điều trị như châm cứu, xoa bóp dầu thơm và uống thuốc bổ (có chứa gạc hươu, nhân sâm và những thảo mộc khác) 2 lần 1 ngày. “Các bậc cha mẹ muốn thêm 10cm vào chiều cao của con cái họ hơn là để lại cho chúng 1 tỷ won (tương đương 850.000 USD)”, bác sĩ Shin Dong-gil thuộc Bệnh viện Hamsoa cho biết, “nếu bạn nghĩ đứa con như một cây non, điều chúng tôi cố gắng làm ở đây là cung cấp cho nó loại đất trồng tốt, gió và nắng thích hợp để giúp cây phát triển. Chúng tôi giúp những đứa trẻ ăn ngon miệng, ngủ tốt và mạnh khỏe để chúng có thể phát triển tốt hơn”.

Sự bùng nổ những người mẫu đẹp và thành đạt cũng ảnh hưởng nhiều đến quan niệm của người Hàn Quốc. Họ coi trọng người có hình thức bề ngoài và đôi khi chế giễu người có chiều cao khiêm tốn. Park Ki-won, quản lý Bệnh viện nâng chiều cao Seojung phân tích, “Trên truyền hình, tất cả thần tượng nhạc Pop trẻ đều cao ráo. Xã hội chúng tôi thường có xu hướng chạy theo đám đông, cho nên thấp là một thiệt thòi. Những đứa trẻ thấp bị tẩy chay”.

Những lo ngại xã hội

Những lo ngại về xu hướng này ngày càng tăng lên. Tháng 11-2009, nhiều người dân Hàn Quốc đã tỏ thái độ phẫn nộ khi một sinh viên đại học đã có những phát ngôn lỗ mãng như “Tôi nghĩ người thấp là những người thất bại” trên đài truyền hình quốc gia. Những blogger chỉ trích cô trong khi các nhà làm luật phê phán Đài truyền hình KBS-TV vì không biên tập lời bình luận của nữ sinh này. Nhiều người xem đã đâm đơn kiện Lee tội phỉ báng và cô này đã buộc phải xin lỗi.

Một số tổ chức cảnh báo, những bệnh viện nâng chiều cao, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, thường hứa hẹn nhiều hơn là thực tế đạt được. Yoon Myoung, nhà nghiên cứu hàng đầu tại Cosumers Korea, một tổ chức dân sự với sự trợ giúp của các nhà khoa học đang điều tra các bệnh viện này, cho rằng các bậc cha mẹ cần thận trọng hơn. “Không có bằng chứng rằng những cách thức điều trị này thực sự phát huy tác dụng. Họ sử dụng quảng cáo quá mức để dụ dỗ các bậc cha mẹ. Nhưng các gia đình Hàn Quốc thường chỉ có 1 con và họ muốn làm bất cứ điều gì có thể cho con cái của họ” – bà Yoon Myoung phân tích.

Nguyễn Tuyên

(Theo NYT)