Người giàu châu Á xài sang

ANTĐ - Cho dù cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế vẫn đang làm chao đảo nền kinh tế thế giới trong khi viễn cảnh phục hồi còn u ám, song giới nhà giàu châu Á vẫn vung tay tiêu xài khiến nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng xa xỉ gia tăng.

Siêu xe được xem là biểu hiện của sự giàu có của người châu Á

Trong số những mặt hàng được coi là để thể hiện "đẳng cấp" của giới thượng lưu châu Á hiện nay là các loại rượu vang hảo hạng. Thế nên, Công ty Tenuta dell'Ornellaia, hãng sản xuất rượu vang hảo hạng Masseto của Italia, vẫn "sống khoẻ" bất chấp khủng hoảng hay suy thoái.

Ông Giovanni Geddes, Giám đốc điều hành Tenuta dell'Ornellaia cho biết, nhu cầu các hàng hóa xa xỉ như rượu vang Masseto vẫn gia tăng trên thế giới, trong đó các thị trường giàu có châu Á tăng nhanh nhất. Để giữ thương hiệu, hãng này chỉ sản xuất trong giới hạn từ 30.000-32.000 chai/năm cho dù nhu cầu của thị trường có cao tới đâu.

Rượu vang hảo hạng chỉ là một trong nhiều mặt hàng xa xỉ, đắt tiền đang được giới nhà giàu châu Á mạnh tay mua sắm. Từ trang sức hàng hiệu cho đến xe siêu sang, du thuyền, máy bay riêng... đều đang được tiêu thụ rất mạnh tại thị trường châu Á cho dù khủng hoảng vẫn bao trùm nền kinh tế toàn cầu.

Trong bản báo cáo mới đây của Công ty tư vấn và quản lý tài chính hàng đầu thế giới Merrill Lynch, số lượng triệu phú châu Á có thu nhập sau thuế hơn 1 triệu USD đã tăng vọt lên 3,3 triệu người cùng với khối tài sản trị giá 10,8 nghìn tỷ USD vào năm 2010. Trong khi đó châu Âu có 3,1 triệu triệu phú với mức thu nhập sau thuế là 10,2 tỷ USD và Bắc Mỹ là 3,4 triệu triệu phú với 11,6 nghìn tỷ USD.

Xe siêu sang là một trong những mặt hàng được người giàu châu Á mua sắm nhiều nhất, ví như chỉ một đại lý của BMW cũng bán được khoảng 350 xe trong một tháng. Nhà đấu giá nổi tiếng Christie cho biết, doanh số bán hàng mỹ nghệ, rượu vang, đồ trang sức và sành sứ ở châu Á trong sáu tháng đầu năm 2011 tăng 68% so với năm trước với doanh thu 515 triệu USD.

Giới giàu có ở châu Á cũng bắt đầu chú ý sắm siêu du thuyền như biểu tượng mới của sự giàu sang sau khi đua nhau mua sắm siêu xe, biệt thự, máy bay riêng… Giám đốc điều hành Hiệp hội Siêu du thuyền Singapore (SSA) Jean-Jacques Lavigne ước tính, châu Á hiện có 216 siêu du thuyền.

Tuy nhiên, bên cạnh một số người vẫn giàu lên thì khủng hoảng kinh tế cũng làm gia tăng gấp bội số người nghèo ở châu Á. Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cảnh báo, hàng triệu người dân ở các nước châu Á đang phát triển có thể bị đẩy vào cảnh nghèo đói cùng cực do giá lương thực toàn cầu tăng cao và ảnh hưởng nặng nề của khủng hoảng kinh tế.

Đối nghịch với các mặt hàng xa xỉ mà người giàu vung tay mua sắm, ADB cho biết, đối với những gia đình nghèo ở châu Á thì họ phải dành tới hơn 60% thu nhập chỉ để đảm bảo bữa ăn đạm bạc hàng ngày. Chủ tịch ADB Haruhiko Kuroda cho rằng, khoảng cách giàu nghèo đang nới rộng và giãn nhanh nên khu vực cần đưa ra các biện pháp tái cân bằng tăng trưởng để bảo vệ những nhóm người dân dễ bị tổn thương.