Người dân Hong Kong gửi đơn kiến nghị lên Chính phủ Mỹ

ANTĐ - "Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình Hong Kong. Trên khắp thế giới, Mỹ ủng hộ các quyền tự do cơ bản được thừa nhận của con người, như quyền tự do tụ tập hòa bình và tự do bày tỏ ý kiến. Chúng tôi thúc giục chính quyền Hong Kong kiềm chế, và người biểu tình thể hiện quan điểm một cách hòa bình", Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói.

Người biểu tình yêu cầu lãnh đạo Hong Kong từ chức

Bất chấp ngày Quốc khánh Trung Quốc 1-10, hàng nghìn người Hong Kong hôm qua tiếp tục biểu tình đòi dân chủ, tập hợp chữ ký trong đơn kiến nghị gửi đến chính phủ Mỹ và đòi đối thoại với Bắc Kinh.

Vì lo ngại lực lượng an ninh tăng cường giải tỏa và có thể dẫn tới bạo lực, các thủ lĩnh biểu tình kêu gọi đám đông không làm phiền lễ chào cờ mừng Quốc khánh trên bến cảng Victoria.

Người dân Hong Kong gửi đơn kiến nghị lên Chính phủ Mỹ ảnh 1

Biểu tình Hong Kong ngày càng "tăng nhiệt"

Tại cuộc họp báo, đại diện người biểu tình đưa ra hạn chót vào hôm nay (2/10) để lãnh đạo Hong Kong Lương Chấn Anh từ chức, nếu không họ sẽ chiếm giữ các tòa nhà chính quyền quan trọng. Các nhà phân tích cho rằng, nếu được thực hiện, việc này chắc chắn sẽ dẫn đến đối đầu trực tiếp giữa người biểu tình với lực lượng an ninh. 

Lester Shum, Phó thư ký Hội Sinh viên Hong Kong, nói rằng, các thủ lĩnh sinh viên sẽ hoan nghênh nếu có cơ hội đối thoại với quan chức chính quyền trung ương, còn ông Lương Chấn Anh phải từ chức, báo Hong Kong South China Morning Post đưa tin ngày 1-10. Các trạm tiếp tế cho người biểu tình đã tràn ngập thùng nước đến mức người dân được thông báo ngừng cung cấp.

Sinh viên Hong kong ở Mỹ chuẩn bị biểu tình

Hôm qua (1-10), sinh viên ở nhiều trường đại học trên khắp nước Mỹ cũng chuẩn bị cho cuộc tụ tập để thể hiện sự đoàn kết với người biểu tình Hong Kong. Hưởng ứng phong trào toàn cầu trên mạng xã hội mang tên “Đoàn kết vì dân chủ”, hoạt động biểu tình dự kiến diễn ra tại 12 khuôn viên trường đại học, trong đó có Đại học Harvard, Đại học Yale và Đại học Michigan.

Sinh viên Đại học Harvard phát động phong trào “Mặc áo vàng vì Hong Kong”, kêu gọi sinh viên mặc áo vàng hoặc mang ô trong cuộc tuần hành này để tuyên truyền cho sự kiện qua mạng xã hội. Theo trang Facebook của nhóm, hơn 30 đại học ở Mỹ sẽ tham gia, South China Morning Post đưa tin.

Nhà Trắng đang theo sõi sát sao tình hình Hong Kong

Nhà Trắng đã phản ứng với đơn kiến nghị trên trang web của họ với khoảng 200.000 chữ ký có nội dung kêu gọi chính quyền Mỹ "gây sức ép lên chính phủ Trung Quốc, buộc họ tôn trọng lời hứa để cho người dân Hong Kong có một cuộc bầu cử dân chủ vào năm 2017".

"Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình Hong Kong. Trên khắp thế giới, Mỹ ủng hộ các quyền tự do cơ bản được thừa nhận của con người, như quyền tự do tụ tập hòa bình và tự do bày tỏ ý kiến. Chúng tôi thúc giục chính quyền Hong Kong kiềm chế, và người biểu tình thể hiện quan điểm một cách hòa bình", Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói.

Sinh viên, học sinh Hồng Kông đang viết các thông điệp trên đường phố

Giới chức Mỹ cho biết, dự kiến, Ngoại trưởng John Kerry thảo luận về cuộc biểu tình ở Hong Kong với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khi hai quan chức này gặp nhau tại Washington hôm 1-10 (giờ Mỹ).

Phát ngôn viên Psaki cho biết, ông Kerry dự kiến nói với người đồng cấp Trung Quốc rằng, tính hợp pháp của vị trí lãnh đạo Hong Kong sẽ được củng cố nếu người dân có quyền thực sự để lựa chọn ứng viên.

Mục đích chính thức trong chuyến thăm của ông Vương Nghị là để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Bắc Kinh vào tháng 11.

Phó Thủ tướng Anh Nick Clegg thông báo sẽ triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại London để bày tỏ lo ngại về “tình trạng báo động và lo ngại” ở Hong Kong.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ không can thiệp vấn đề Hong Kong

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố các cuộc biểu tình quy mô lớn ở Hong Kong không liên quan đến Mỹ sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi kiềm chế.

Ngày 1-10, trước lời kêu gọi Hong Kong kiềm chế với người biểu tình của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố các cuộc biểu tình quy mô lớn ở Hong Kong không liên quan gì đến Mỹ. 

Người biểu tình phong toả các tuyến đường quan trọng ở Hồng Kông

Phát biểu trước cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Kerry, ông Vương Nghị nêu rõ: "Chính phủ Trung Quốc đã thể hiện lập trường rất kiên quyết và rõ ràng. Vấn đề Hong Kong là chuyện nội bộ của Trung Quốc. Tôi cho rằng với bất cứ nước nào... sẽ không ai cho phép những hành vi phi pháp đó xâm phạm đến trật tự công cộng. Tất cả các nước nên tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc".

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới nay là quan chức cấp cao nhất bình luận về làn sóng biểu tình rầm rộ ở Đặc khu hành chính Hong Kong.