Ngồi tù vì mua dâm trẻ vị thành niên

ANTĐ - Một nam giới 40 tuổi tại Singapore hôm 2/1 đã bị giam 14 tuần vì tội mua dâm trẻ vị thành niên.

Aw Kok Pheng đã trả cho bạn tình tuổi teen từ $300 đến $400 cho mỗi lần “vui vẻ” tại khách sạn.

Ảnh minh họa


Lần đầu là vào ngày 8/11/2010 khi “đối tác” mới 15 tuổi và lần cuối cùng vào hôm 30/9/2011.

Vụ việc được cảnh sát phát hiện hôm 20/8/2013 khi thiếu nữ này tới trụ sở cảnh sát để trình báo.

Cô bé khai rằng trong khoảng từ tháng 8/2010 đến tháng 4/2011, cô đã bán dâm cho khoảng 40 khách hàng với giá ít nhất là $300.

Cảnh sát cho biết Aw không hề hỏi tuổi cô bé trong những lần quan hệ tình dục. Khi bị thẩm vấn Aw cũng thừa nhận các cáo buộc. Với mỗi cáo buộc, Aw có thể bị phạt tù tới 7 năm, bị phạt tiền hoặc cả hai.