“Ngòi nổ” chiến tranh mạng

ANTĐ - Điểm nóng an ninh trên Bán đảo Triều Tiên vốn thường xuyên trong tình trạng căng thẳng nay lại xuất hiện thêm một “ngòi nổ” nguy hiểm mới, “ngòi nổ” của một cuộc chiến tranh mạng.

“Ngòi nổ” chiến tranh mạng ảnh 1Nhà máy điện hạt nhân của Hàn Quốc, một mục tiêu quan trọng của các cuộc tấn công mạng

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 24-12 cho biết đang khẩn trương xúc tiến  thành lập Ban Tác chiến không gian mạng thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân nước này ngay từ ngày 1-1-2015. Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả đối phó với các cuộc tấn công mạng, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc sẽ kiểm soát và chỉ huy toàn bộ các hoạt động của Bộ Tư lệnh không gian mạng, trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Ban Tác chiến không gian mạng mới của Hàn Quốc sẽ được thành lập trên cơ sở đơn vị tác chiến mạng gồm khoảng 600 binh sĩ, chuyên gia dân sự vốn được thành lập sau vụ hàng loạt website của các cơ quan Chính phủ Hàn Quốc bị tấn công hồi năm 2010. Cơ quan tác chiến mạng mới của Hàn Quốc sẽ được nâng quân số lên tới trên 1.000 người khi đi vào hoạt động ngay từ đầu năm 2015.

Hàn Quốc đi tới quyết định thành lập Ban Tác chiến không gian mạng sau khi mạng lưới thông tin của Chính phủ Hàn Quốc hàng ngày phải hứng chịu khoảng hơn 10.000 cuộc tấn công mạng, trong đó Trung tâm Thông tin và Điện toán quốc gia Hàn Quốc (NCIA) phải chịu tới hàng nghìn cuộc. Trước đó, vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7 năm nay, Hàn Quốc cũng choáng váng trước cuộc tấn công mạng nhằm vào trang web Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) khiến cơ quan này và một số cơ quan chính phủ khác bị tê liệt mà thay vào đó là dòng chữ “Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un vĩ đại. Kim Jong-Un là nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên”.

Mới đây nhất, đầu tháng 12 này, Hàn Quốc một lần nữa giật mình trước cuộc tấn công mạng vào hệ thống máy tính của Công ty Thủy điện và Điện Hạt nhân Hàn Quốc (KHNP), cơ quan chịu trách nhiệm vận hành 23 lò phản ứng hạt nhân của nước này. Rất may là cuộc tấn công được phát hiện và ngăn chặn kịp thời nên cơ quan tối quan trọng này chỉ bị mất một số dữ liệu không quan trọng.

Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn diện vụ tấn công, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 23-12 đã tuyên bố rằng, việc rò rỉ dữ liệu từ công ty điều hành nhà máy điện hạt nhân của nước này là một "sự cố nghiêm trọng" và không thể chấp nhận được xét trên phương diện an ninh quốc gia. Bà nhấn mạnh: “Nhà máy điện hạt nhân là nơi an ninh phải được đặt lên hàng đầu vì ảnh hưởng trực tiếp tới sự an toàn của người dân. Một sự cố nghiêm trọng không thể chấp nhận được đã xảy ra trong khi đáng lẽ không được phép có bất kỳ sai sót nào vì đây là vấn đề an ninh quốc gia”.

Giới chức của Hàn Quốc sau quá trình điều tra đều cho rằng các cuộc tấn công mạng nguy hiểm nhất nhằm vào nước này đều xuất phát từ các địa chỉ IP tại CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã bác bỏ tất cả các cáo buộc của Seoul. Hơn thế, CHDCND Triều Tiên từng không ít lần cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc tiến hành một cuộc tấn công mạng “dai dẳng và với cường độ mạnh” nhằm vào các trang web chính thức của nước này.

Điểm nóng Bán đảo Triều Tiên luôn nhạy cảm với các mâu thuẫn, va chạm, tranh chấp… một cuộc tấn công mạng và đòn trả đũa rất có thể sẽ kích hoạt một “ngòi nổ” nguy hiểm.