Ngoại trưởng Nga: Tình hình Iraq hiện nay là thất bại của Mỹ và Anh

ANTĐ - Những sự kiện xảy ra gần đây ở Iraq là hệ quả của sự can thiệp từ Mỹ và Anh, tình hình hiện tại đã hoàn toàn mất kiểm soát, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

“Tôi biết những người đồng nghiệp Anh có khả năng xuyên tạc mọi thứ. Tuy nhiên, tôi không nghĩ là họ có thể biện hộ cho sự việc đang xảy ra, bởi vì những gì đang diễn ra ở Iraq là một minh chứng rõ ràng về thất bại của Mỹ và Anh, khiến tình hình hoàn toàn mất kiểm soát”, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.

Ông Lavrov cho rằng tình hình Iraq hiện tại là hệ quả của sự can thiệp từ Mỹ và Anh

“Sự thống nhất của Iraq vẫn còn là một câu hỏi lớn. Sự trỗi dậy của chủ nghĩa khủng bố là do thực tế rằng binh lính các nước đồng minh không chú ý vào tình hình chính trị, không giúp sức cho quá trình đối thoại mà chỉ theo đuổi mục đích riêng của mình”, ông Lavrov nói thêm.

Vào đêm hôm 9/6, quân khủng bố đã chiếm thị trấn Mosul, trung tâm của tỉnh phía bắc Nineveh. Vào hôm 11/6, chính quyền cũng đã thông báo về việc mất thêm thành phố Tikrit, quê hương cựu tổng thống Saddam Hussein và cách Baghdad 150 km.

Ông Lavrov cũng nhắc đến vấn đề Ukraine với việc yêu cầu một cuộc điều tra ngay lập tức về việc sử dụng vũ khí cấm ở miền đông nước này.

Ông cũng cho biết, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc sẽ kêu gọi OSCE đưa tin những thông tin xác thực về tình hình sử dụng vũ khí ở Ukraine, điều tra về thảm hoạ Odessa hôm 2/5, diễn biến ở Kramatorsk và Slavyansk và tìm hiểu về vụ án bắn người biểu tình ở quảng trường Maidan hồi tháng 2.

Nga cũng đã đưa dự thảo về việc giải quyết vấn đề Ukraine lên Liên Hợp Quốc và kêu gọi các nước nên hành động theo kế hoạch của OSCE.