Ngoại trưởng Mỹ, Philippines ‘vất vả’ vì phát ngôn của ông Duterte

ANTD.VN - Sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố “ly khai” Mỹ trong chuyến thăm Trung Quốc, các quan chức ngoại giao hai bên đã phải vất vả đàm phán, trao đổi để “khắc phục hậu quả”.

Ông Duterte bị cho là có những phát ngôn "không thể hiểu được"

Vào dịp cuối tuần qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã trao đổi qua điện thoại với Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay, nhằm giải quyết triệt để vấn đề quan hệ giữa 2 nước, sau khi lãnh đạo Duterte có những phát ngôn “gây hấn”.

Được biết, trong quá trình điện đàm, ông Kerry đã nhấn mạnh về sự cần thiết duy trì mối quan hệ bền chặt giữa 2 bên, đồng thời vị ngoại trưởng này cũng tỏ ra quan ngại đối với những phát ngôn thể hiện thái độ bài Mỹ sâu sắc của Tổng thống Philippines Duterte.

Sau cuộc trao đổi, phía Mỹ nói rằng cả 2 vị ngoại trưởng đều đã tìm được tiếng nói chung và có thể giải quyết tình hình.

Ngoài ra, Washington cũng khẳng định phía đối tác truyền thống của họ chưa có động thái nào thể hiện sự ly khai như tuyên bố của ông Duterte.