Nghi phạm đánh bom Boston định nhằm vào Quốc khánh Mỹ

ANTĐ-Theo nguồn tin của hãng tin ABC News, kế hoạch ban đầu của 2 nghi phạm đánh bom giải Marathon Boston là nhằm vào ngày lễ Quốc khánh Mỹ 4-7.

Nghi can còn sống sót, Dzhokhar Tsarnaev cho các nhà chức trách biết, hắn và anh trai của mình, Tamerlan Tsarnaev chỉ thay đổi kế hoạch và chuyển hướng sang đánh bom nhằm vào giải marathon Boston, vì chúng không ngờ rằng quả bom lại được chế tạo nhanh đến thế.

Anh em nhà Tsarnaev - thủ phạm vụ đánh bom kép ở Boston


Dzhokhar cũng khai với FBI rằng các quả bom đã được chế tạo trong căn hộ của Tamerlan ở Cambridge. Hai nghi can đã tự học cách chế tạo bom nồi áp suất từ một tạp chí trên mạng của tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.

Anh em nhà Tsarnaev cuối cùng làm phát nổ những quả bom này gần vạch đích của cuộc thi Marathon Boston ngày 15-4, giết chết ba người, trong đó có một cậu bé 8 tuổi, và làm bị thương hơn 260 người khác.

Tamerlan đã bị bắn chết trong một cuộc đọ súng với cảnh sát, còn Dzhokhar trọng thương và bị bắt giữ ngay sau đó.