Nghi can cưỡng hiếp tập thể ở Ấn Độ tự vẫn

ANTĐ - Ngày 11-3, Ram Singh, người lái xe buýt, nghi can trong vụ cưỡng hiếp tập thể một nữ sinh chuyên ngành vật lý trị liệu xảy ra ngày 16-12-2012 tại New Delhi (Ấn Độ), đã treo cổ tự vẫn trong nhà tù Tihar.

Cảnh sát New Delhi cho biết, Ram Singh, 35 tuổi đã treo cổ tự vẫn trong phòng biệt giam của nhà tù Tihar lúc 5h15(giờ địa phương). Sau khi phát hiện Ram Singh tự tử, các quản giáo của nhà tù đã cố gắng cấp cứu nhưng không hiệu quả. Thi thể của hắn đã được chuyển đến nhà xác bệnh viện Deen Dayal Upadhyay, đồng thời quản lý nhà tù cũng như cảnh sát thông báo cho em trai nạn nhân là Mukesh Singh, cũng là một trong những nghi can của vụ hiếp dâm tập thể trên xe buýt gây chấn động Ấn Độ. 

Một nguồn tin khác cho biết, trước khi tự tử, Ram Singh bị giam biệt lập, hắn phải đối mặt với nhiều tội danh như giết người, cưỡng hiếp, bắt cóc và rất có thể hắn phải trả giá bằng án tử hình. Nhà chức trách của New Delhi khẳng định, cái chết của Ram Singh không gây ảnh hưởng đến tiến trình điều tra, xét xử của vụ án và những phiên tòa vẫn sẽ được tiến hành bình thường theo kế hoạch. Ngoài Singh, còn 4 nghi can khác trong vụ án này cũng phải đối mặt với mức án tử hình.