Ngày mùng 5 Tết: Rau xanh, thực phẩm “hạ nhiệt”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng nay (26-1 tức mùng 5 Tết Quý Mão), giá cả các loại thực phẩm tiêu dùng thiết yếu đã “hạ nhiệt” sau vài ngày “tăng nóng”.
Hàng hóa dồi dào sau Tết

Hàng hóa dồi dào sau Tết

Chị Nguyễn Hải Giang (Tập thể Thành Công- Ba Đình) cho biết: “Sáng nay đi chợ, thấy giá rau xanh, thịt cá đã giảm, chúng tôi mừng quá. Dù còn ít người bán nhưng giá cả đã gần như ngày thường”.

Theo đó, tại chợ Thành Công, su hào 9.000 đồng/củ; cải bắp 15.000 đồng/kg; súp lơ 20.000 đồng/cái, giảm mạnh so với ngày hôm qua. Thịt lợn cũng giảm giá đáng kể, ba chỉ, sườn thăn chỉ còn 160.000 đồng/kg, nạc thăn, nạc mông 150.000 đồng/kg; thịt bò 280.000 đồng/kg.

Trong khi giá cả các loại thực phẩm tiêu dùng thiết yếu tại các quận trung tâm tăng khá cao thì tại các quận xa trung tâm hơn, giá cả lại khá “dễ chịu”. Tại chợ Mỹ Đình (Nam Từ Liêm), chợ Cổng (Phú Lương- Hà Đông), giá các loại rau xanh chỉ cao hơn ngày thường không đáng kể.

Cụ thể, dưa chuột 18.000 đồng/kg; ngô ngọt 10.000 đồng/bắp; nấm kim châm 12.000 đồng/gói nhỏ; cải bắp 13.000 đồng/kg; cải thảo 12.000-13.000 đồng/kg; cà chua 40.000 đồng/kg; xà lách 25.000 đồng/kg; cam quýt 40.000 đồng/kg. Tương tự, thịt lợn giá chỉ từ 12.000-130.000 đồng/kg tùy loại, giá bán xấp xỉ ngày giáp Tết.

So với ngày hôm qua, sáng nay, số lượng người bán hàng và người mua đã tăng lên. Hoạt động mua bán sôi động gần như bình thường. Giá cả hàng hóa cũng vì vậy mà “hạ nhiệt”.

Chị Nguyễn Thị Huyền (tiểu thương chợ Mỹ Đình) cho biết: "Tôi mở hàng từ hôm qua (mùng 4 Tết). Khách chưa đông lắm nên lấy hàng cũng dè dặt. Tại chợ đầu mối, hàng hóa khá dồi dào, giá cả không tăng nhiều".

Ghi nhận tại các chợ dân sinh cho thấy, nhu cầu mua thực phẩm và rau ăn lẩu của người dân tăng cao. Việc nhiều gia đình trở lại thành phố sau thời gian về quê ăn Tết và nhiều khu vực có lễ hội truyền thống trong những ngày này cũng khiến nhu cầu mua sắm tăng cao. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn còn thức ăn dự trữ từ trước Tết nên lượng thực phẩm mua thêm không nhiều.

Cùng với các chợ dân sinh, nhiều siêu thị, cửa hàng tiện ích đã mở cửa trở lại. Thực phẩm được nhập mới rất tươi ngon, dồi dào, lượng người mua không quá đông, không phải chen lấn.

Theo Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), thị trường hàng hóa sau Tết khá ổn định, không có hiện tượng tăng giá đột biến. Nguồn cung hàng hóa dồi dào, đủ đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.