Ngày cuối SEA Games 31: Chờ U23 vô địch, Việt Nam cán mốc 190 HCV

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 16 môn thi với rất nhiều nội dung chung kết hứa hẹn mang về "cơn mưa Vàng" cho đoàn thể thao Việt Nam, trong đó được chờ đợi hơn cả là tấm HCV môn bóng đá nam.

Hôm nay 22-5, ngày thi đấu chính thức cuối cùng của SEA Games 31, đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở 16 môn thi.

Bóng đá nam sẽ là tâm điểm chú ý với trận chung kết giữa chủ nhà - đương kim vô địch Việt Nam với "kình địch" Thái Lan, diễn ra lúc 19h trên sân Mỹ Đình (Hà Nội).

Người hâm mộ Việt Nam đang chờ đợi tấm HCV từ môn bóng đá nam của thầy trò HLV Park Hang-seo

Người hâm mộ Việt Nam đang chờ đợi tấm HCV từ môn bóng đá nam của thầy trò HLV Park Hang-seo

Trước đó là trận chung kết bóng chuyền nữ Việt Nam - Thái Lan (17h) và chung kết bóng chuyền nam Việt Nam - Indonesia (14h).

Môn bóng rổ cũng chứng kiến cuộc so tài Việt Nam - Thái Lan, ở cả hai nội dung chung kết nam và nữ.

Tấm HCV danh giá nhất môn quần vợt - nội dung đơn nam đã chắc chắn thuộc về Việt Nam, sau khi Lý Hoàng Nam gặp Trịnh Linh Giang tại chung kết, bắt đầu từ 11h.

Boxing và muay dự báo sẽ liên tục báo tin vui khi chủ nhà Việt Nam góp mặt ở tổng cộng 14 nội dung chung kết đối kháng.

Cùng với đó là các "mỏ vàng" khác như lặn (6 nội dung chung kết), bắn súng (4 nội dung), judo (nội dung đồng đội), bi-a (chung kết carom 3 băng), cử tạ (chung kết 3 hạng cân), vovinam (quyền, đối kháng), xe đạp (cá nhân, đồng đội nữ), aerobic (3 nội dung), thể thao điện tử.

Tính tới thời điểm này, đoàn thể thao Việt Nam đã có 181 HCV, 106 HCB, 106 HCĐ, hơn hai đoàn xếp sau là Thái Lan (75 HCV), Indonesia (59 HCV). Dự báo chủ nhà sẽ cán mốc 190 HCV, vượt qua chỉ tiêu ban đầu là 140 HCV.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31, tính tới trước ngày thi đấu cuối cùng

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31, tính tới trước ngày thi đấu cuối cùng