Báo Thái Lan: "Tuyển nữ thua rồi, tuyển nam thì sao đây"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tờ Siam Sport nhấn mạnh việc tuyển nữ Thái Lan lần thứ 3 liên tiếp thất bại trước Việt Nam tại chung kết SEA Games và dồn mọi hi vọng vào đội bóng đá nam.

Tối 21-5, bàn thắng duy nhất của Huỳnh Như giúp đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại "kình địch" Thái Lan để lần thứ 3 liên tiếp và là lần thứ 7 đăng quang bóng đá nữ SEA Games.

Truyền thông Thái Lan không khỏi hụt hẫng trước kết quả này. Tờ thể thao số 1 xứ Chùa vàng - Siam Sport cho biết, trước trận tuyển nữ Thái Lan được bơm "doping tinh thần", khi nữ tỷ phú Nualphan Lamsan treo thưởng 600.000 baht (hơn 400 triệu đồng) nếu đội nhà đánh bại thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Thế nhưng, số tiền này đã không thể giải ngân.

Thái Lan (áo xanh) lần thứ 3 liên tiếp thất bại trước Việt Nam ở chung kết bóng đá nữ SEA Games

Thái Lan (áo xanh) lần thứ 3 liên tiếp thất bại trước Việt Nam ở chung kết bóng đá nữ SEA Games

"Đây đã là lần thứ 3 liên tiếp, bóng đá nữ Thái Lan thua Việt Nam ở trận chung kết SEA Games, sau các năm 2017, 2019. Việt Nam có lần thứ 7 vô địch, còn Thái Lan vẫn dừng ở con số 5", Siam Sport thống kê.

"Bóng đá nữ lỡ hẹn, giờ hãy chờ đội tuyển bóng đá nam 'phục thù' ra sao, sau khi 2 đội futsal nam, futsal nữ (cùng đã giành HCV SEA Games 31) làm nức lòng người hâm mộ", tờ báo của Thái Lan viết.

Theo lịch, trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 giữa chủ nhà - đương kim vô địch U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h hôm nay 22-5, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).