Phát biểu tại cuộc họp báo trước phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc, người phát ngôn Quốc hội Trung Quốc Lý Triệu Hưng cho biết, con số này đã được đưa vào báo cáo ngân sách trình lên Quốc hội.
Mức tăng 11,2% thấp hơn so với đầu tư cho quân sự của nước này trong năm ngoái là 12,7%, nhưng vẫn làm gia tăng quan ngại về sự trỗi dậy ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong hơn 1 thập kỷ qua, Trung Quốc đã tăng chi tiêu cho quân sự lên mức 2 con số trong bối cảnh nền kinh tế nước này phát triển như vũ bão.