Ngân hàng Thế giới: Thiệt hại do thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ lên tới 34,2 tỷ USD

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, hai trận động đất lớn xảy ra ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 6-2 đã gây ra thiệt hại vật chất trực tiếp ước tính 34,2 tỷ USD, tương đương với 4% GDP năm 2021 của nước này.
Tổng thống Erdogan gặp một người sống sót khi thăm tỉnh Adiyaman hôm 27-2

Tổng thống Erdogan gặp một người sống sót khi thăm tỉnh Adiyaman hôm 27-2

Ngày 27-2, Ngân hàng Thế giới công bố một báo cáo đánh giá nhanh thiệt hại của Thổ Nhĩ Kỳ. Tổ chức này cho biết thiệt hại trực tiếp đối với chung cư ước tính khoảng 18 tỷ USD, chiếm phần lớn nhất trong tổng thiệt hại.

Theo WB, kinh phí phục hồi và tái thiết sẽ lớn hơn nhiều, có khả năng gấp đôi so với thiệt hại trực tiếp, nếu tính đến thiệt hại do các hoạt động kinh tế bị gián đoạn và tác động đối với nông nghiệp và việc làm.

Ngân hàng Thế giới cũng ước tính rằng 1,25 triệu người đã tạm thời rơi vào cảnh không có nhà ở sau các trận động đất mạnh.

Trong khi đó, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với những chỉ trích ngày càng tăng về ứng phó với các trận động đất kinh hoàng khiến hơn 50.000 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Ba tuần sau thảm họa động đất, các quan chức chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang bị chỉ trích vì phản ứng ban đầu của họ. Nhiều người cũng nói rằng chính phủ nên thực hiện các biện pháp để tăng khả năng chịu động đất của nhà cửa.

Hôm 27-2, trong chuyến thăm Adiyaman, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã xin lỗi vì chính phủ phản ứng chậm đối với thảm họa.

Ông cho biết các quan chức dù muốn nhưng đã không thể tiến hành công việc trong vài ngày đầu tiên do thời tiết xấu và những thách thức do cơ sở hạ tầng bị hư hỏng. Ông Erdogan nhấn mạnh chính phủ sẽ làm hết khả năng để tái thiết đất nước.