Ngân hàng HSBC phải xin lỗi vì lỡ "dẫn" khách hàng vào web khiêu dâm

ANTĐ - Những người khách truy cập vào trang web chính thức thuộc chi nhánh Hong Kong (Trung Quốc) của ngân hàng khổng lồ Anh HSBC hôm 21/4, đã vô cùng sửng sốt, bởi khi bấm một đường link tại đây, họ được chuyển hướng sang một trang web thứ 3 bên ngoài, và đó lại là một… website khiêu dâm.

Sự cố mạng của HSBC Hong Kong bị đánh giá là... đáng xấu hổ

Sau khi nhận được phản hồi về sự cố đáng xấu hổ, phía HSBC đã lập tức xóa đường link nói trên, đồng thời đưa ra lời xin lỗi với cộng đồng.

“HSBC muốn xin lỗi công chúng vì sự bất tiện đã gây ra”, thông báo từ phía ngân hàng Anh có đoạn.

Trước đó, website Apple Daily đã đăng tải đoạn video quay lại sự việc, trong đó trang hsbc.com.hk của HSBC Hong Kong liên kết tới một website trưng loạt ảnh khêu gợi của những phụ nữ ăn vận hở hang.

Phía HSBC chưa lý giải tại sao họ lại để xảy ra sự cố nói trên, dù ngân hàng này kiên quyết khẳng định họ không kết hợp với các website khiêu dâm dưới bất kỳ hình thức nào, cũng như cam kết hệ thống trang web của họ vẫn an toàn. Do vậy, không rõ sự cố vừa qua là do tin tặc tấn công hay vì sự lơ đãng của nhân viên quản trị nội dung ở ngân hàng này.

Giám đốc hãng bảo mật web F-Secure chi nhánh Trung Quốc và Hàn Quốc của HSBC – ông Sam Lee – chia sẻ ý kiến rằng dạng liên kết web như vậy thường không phải là do các tin tặc gây ra, mà có lẽ đó là trò đùa của nhân viên nào đó đã khai thác được điểm yếu trong hệ thống kiểm soát nội bộ của HSBC.
Theo Giám đốc Lee, hệ thống máy tính của các ngân hàng tại Hong Kong đã không bị tấn công trong vòng 5 năm qua. Điều đó cho thấy lĩnh vực này có mức độ an toàn khá cao tại đây. Vị giám đốc này nói thêm rằng, thông thường, các tin tặc đột nhập hệ thống máy tính của ngân hàng để kiếm tiền hoặc khai thác các thông tin mật, chứ hiếm khi họ mất công phá hàng rào an ninh mạng chỉ để... đùa cho vui như sự cố vừa qua của HSBC Hong Kong.