Nga yêu cầu giải thích vụ Kiev dùng trực thăng của LHQ trấn áp biểu tình

ANTĐ - Ngày 14-5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bày tỏ sự quan ngại và yêu cầu giải thích việc chính quyền Kiev sử dụng máy bay trực thăng mang logo của Liên Hợp Quốc trong chiến dịch đặc biệt ở đông nam Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Bloomberg, ông Lavrov nói rằng: "Chúng tôi muốn biết tại sao những chiếc máy bay trực thăng được sơn biểu tượng của Liên Hợp Quốc lại được sử dụng để chống lại những người biểu tình ở miền Đông và miền Nam."

Trước đó, các phương tiện truyền thông cho rằng quân đội Ukraine đã sử dụng máy bay trực thăng có biểu tượng Liên Hợp Quốc trong các chiến dịch quân sự trấn áp người biểu tình tại Kramatorsk thuộc nước Cộng hòa Donetsk. Các máy bay trực thăng này có vẻ như trước đó đã được sử dụng trong các hoạt động gìn giữ hòa bình ở Cộng hòa Congo.

Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại về việc các binh sĩ Kiev sử dụng các trực thăng mang biểu tượng Liên Hợp Quốc để tấn công người biểu tình và đang đàm phán với chính quyền Kiev về vấn đề này.

Nga yêu cầu giải thích vụ Kiev dùng trực thăng của LHQ trấn áp biểu tình ảnh 1

Trực thăng tấn công Mi-24 mang biểu tượng của LHQ xuất hiện gần thành phố Kramatorks


Khi được hỏi về lập trường của Liên Hợp Quốc về việc sử dụng vũ khí quân sự mang mục đích gìn giữ hòa bình vào các hoạt động phi hòa bình, phát ngôn viên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết hành động đó vi phạm các quy tắc của tổ chức này.

“Các nước đóng góp quân đã cung cấp các thiết bị quân sự cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình phải có trách nhiệm loại bỏ tất cả các logo và dấu hiệu của Liên Hợp Quốc trên các thiết bị đó khi chúng được đưa trở về nước hoặc không còn được sử dụng cho các mục đích chính thức của Liên Hợp Quốc nữa,” nữ phát ngôn viên Eri Kaneko cho biết.

Ngày 13-5, một đoạn video của đài truyền hình LifeNews đã cho thấy cảnh một chiếc trực thăng tấn công Mi-24 mang biểu tượng của Liên Hợp Quốc đang hoạt động ở gần thành phố Kramatorks. LifeNews cho biết có ít nhất 3 trực thăng Mi-24 và một chiếc trực thăng vận tải Mi-8 có biểu tượng của Liên Hợp Quốc đã được phát hiện tại khu vực này.