Nga xem xét yêu cầu điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine

ANTĐ - Ngày 30-6, Đại sứ Nga tại Hà Lan Roman Kolodkin cho biết, nước này vẫn có thể sẽ yêu cầu Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) tiến hành một cuộc điều tra về khả năng sử dụng vũ khí hóa học ở miền đông Ukraine. 

Tuy nhiên, Đại sứ Kolodkin cho rằng, vẫn chưa có đầy đủ bằng chứng để yêu cầu tiến hành cuộc điều tra này. Mà theo nhà ngoại giao Nga, để đưa đơn khiếu nại cần có những cơ sở xác đáng chứ không chỉ là thông tin từ các phương tiện truyền thông.

"Để yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra, cần phải có những căn cứ quan trọng và không chỉ dựa vào thông tin từ các phương tiện truyền thông. Nhưng nếu thông tin tăng gấp bội, thì có lẽ chúng tôi sẽ đưa vấn đề này ra. Đến nay chúng tôi vẫn chưa khiếu nại việc này," ông Kolodkin nói.

Ông Kolodkin còn cho rằng, Ukraine cũng đã bắt đầu xúc tiến cuộc điều tra vụ thảm sát tại thành phố miền đông Odessa, làm ít nhất 48 người thiệt mạng, và Nga hy vọng Ukraine sẽ tự mình đề nghị các chuyên gia OPCW tham gia vào cuộc điều tra này.

Nga xem xét yêu cầu điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine ảnh 1
Thảm kịch xảy ra tại tòa nhà Công đoàn thành phố Odessa hồi tháng 5 làm 48 người thiệt mạng


Trong khi đó, hôm 29-6, đại diện lực lượng dân quân địa phương cho biết quân đội Ukraine đã sử dụng vũ khí hóa học không xác định trong một cuộc tấn công vào làng Semenivka, gần thành phố Slaviansk ở miền đông Ukraine.

Một nhà lãnh đạo nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng cho rằng, nhiều người có triệu chứng ngộ độc clo đã được đưa tới bệnh viện địa phương sau cuộc tấn công hôm 29-6.

Ngày 30-6, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin cũng cho biết, nước này đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra về nghi vấn này.