Nga: Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên không đe dọa Moscow

ANTD.VN -TASS mới đây dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên ngày hôm qua (28-7) không gây nguy hiểm cho Moscow.

Nga: Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên không đe dọa Moscow ảnh 1

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

"Vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên được tiến hành vào ngày hôm qua (28 – 7) đã được theo dõi bởi hệ thống cảnh báo tên lửa Nga. Tên lửa này đã được phóng ngoài biên giới Nga, và không gây nguy hiểm cho Moscow", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga khẳng định.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa đã bay quãng đường 732 km ở độ cao 681 km, và rơi xuống vùng biển Nhật Bản.

"Các tham số của vụ phóng này cho thấy đó là một tên lửa đạn đạo tầm trung", vị quan chức quốc phòng Nga cho biết thêm.

Triều Tiên ngày 28-7 đã phóng tên lửa đạn đạo, được cho là rơi xuống khu vực ngoài khơi Nhật Bản.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, quả tên lửa được Bình Nhưỡng phóng lên lúc 23h41 (giờ địa phương), từ tỉnh Jagang, phía bắc Triều Tiên.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho hay, quả tên lửa đã bay 45 phút trước khi rơi xuống biển Nhật Bản.

“Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là sự vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Liên Hợp Quốc (LHQ), khẳng định Tokyo ‘không thể dung thứ các hành động khiêu khích lặp lại’ của Bình Nhưỡng”, ông Suga nói.

Đây là vụ thử mới nhất trong hàng loạt vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, bất chấp các lệnh trừng phạt của LHQ.

Trước đó, vào đầu tháng 7, Bình Nhưỡng khẳng định đã tiến hành thành công một vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) lần đầu tiên.

Hồi đầu tuần này, một số nguồn tin báo chí phương Tây cho hay, Triều Tiên dường như đang chuẩn bị cho một vụ thử ICBM hoặc tầm trung khác.