Nga và Ukraine đồng cáo buộc phương Tây đứng sau bạo động ở Kiev

ANTĐ - Ngày 18-2, Bộ Ngoại giao Ukraine cảnh báo nước ngoài không được gây ảnh hưởng đến thành phần chính phủ mới của Ukraina.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Kiev, ông Yevgeny Perebiynis tuyên bố, Kiev kêu gọi các đối tác quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ, kiềm chế không cố gắng gây áp lực trong việc thành lập chính phủ mới.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố rằng để "giải quyết tình hình một cách hòa bình, không bạo lực”, ở Ukraine cần phải thành lập một "chính phủ chuyển tiếp đa đảng" có "phân chia quyền hạn và trách nhiệm".

Trong một diễn biến có liên quan, Nga cho rằng, tình hình bất ổn hiện nay ở Ukraine có phần "đóng góp" không nhỏ từ sự hậu thuẫn của một số nước và tổ chức phương Tây hòng khiêu khích và lật đổ chính quyền hợp pháp của Ukraine, đồng thời kêu gọi phe đối lập Ukraina từ bỏ đe dọa và chấm dứt việc đưa ra tối hậu thư, quay trở lại đối thoại với chính quyền nhằm đưa đất nước ra khỏi cuộc khủng hoảng sâu sắc.

Trong những ngày gần đây, tình hình bạo lực ở trung tâm Kiev lại bùng lên một lần nữa. Phe đối lập đã không còn kiểm soát được hoặc không cố gắng kiểm soát hàng ngũ của mình, người biểu tình đã sử dụng vũ khí chống lại nhân viên thực thi pháp luật.

Các cuộc biểu tình ở Ukraine đang có dấu hiệu tăng nhiệt khi trong ngày 18-2 đã xảy ra đụng độ giữa cảnh sát với những người biểu tình ở thủ đô Kiev làm 3 người thiệt mạng và khoảng 150 người bị thương, trong đó có 30 người bị thương nặng. Đồng thời, người biểu tình còn chiếm đóng một trụ sở của quân đội Ukraine.