Nga và Trung Quốc bắt tay triển khai 8 đề án chiến lược chung

ANTĐ - Ngày 20-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Thượng Hải, bắt đầu chuyến thăm chính thức 2 ngày đến Trung Quốc, đồng thời tham dự hội nghị thượng đỉnh về hợp tác và các giải pháp niềm tin ở châu Á (CICA).

Theo kế hoạch, trong 2 ngày ở thăm Trung Quốc, ông Putin sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng như gặp gỡ các nhà lãnh đạo Mông Cổ, Iraq và Afghanistan.

Hãng thông tấn Nga Itar-Tass đưa tin, phần làm việc của chuyến thăm này bắt đầu với nghi lễ chính thức đón chào Tổng thống Nga đến Trung Quốc. Sau đó diễn ra cuộc đàm đạo của ông Putin và Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Dự kiến trong chuyến thăm này, ​​nguyên thủ 2 nước sẽ ký kết hàng loạt hiệp định song phương, sau đó các nhà lãnh đạo sẽ đưa ra tuyên bố với báo chí, gặp gỡ các đại diện giới doanh nghiệp cũng như tham gia vào lễ khai mạc cuộc tập trận hải quân "Tương tác biển 2014" (Naval Interaction-2014).

Cùng trong ngày 20-5, Tổng thống Putin tiến hành hàng loạt các cuộc gặp song phương với các vị lãnh đạo quốc gia khác, cụ thể là với Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagiin Elbegdorj, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai, cũng như với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon.

Nga và Trung Quốc bắt tay triển khai 8 đề án chiến lược chung ảnh 1

Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự


Buổi chiều sẽ có hòa nhạc trọng thể và bữa ăn tối chính thức vinh danh các đoàn đại biểu tham gia cuộc gặp thượng đỉnh của Hội nghị thượng đỉnh về hợp tác và các giải pháp niềm tin ở châu Á (CICA), bắt đấu khai mạc vào ngày 21-5.

Trước thềm chuyến thăm của ông Putin, 2 nước đã đạt được thỏa thuận về việc triển khai thực thi 8 đề án chiến lược chung. Nga và Trung Quốc sẽ thành lập cơ quan đặc biệt để giám sát việc thực hiện các đề án chiến lược này - Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết.

Các đề án dự trù nội dung hợp tác trong lĩnh vực không gian, định vị-dẫn hướng trong vũ trụ, chế tạo phi cơ và máy bay trực thăng cũng như trong xây dựng. Hai nước cũng sẽ hoàn thiện cơ sở hạ tầng chung về biên giới và giao thông.

Trong thời gian chuyến thăm 2 ngày của ông Putin, dự kiến lãnh đạo 2 nước Nga-Trung sẽ ký kết vài chục văn bản về hợp tác song phương, trọng tâm trong đó là lĩnh vực năng lượng và đầu tư.