Nga và Ấn Độ tổ chức diễn tập liên hợp chống khủng bố

ANTĐ - Ngày 3-10, nguời phát ngôn quân khu miền Đông nước Nga Gordeyev tuyên bố, Nga và Ấn Độ sẽ tổ chức diễn tập chung chống khủng bố “Indra -2013” từ ngày 18 đến ngày 28-10, tại trường bắn Mahajan.

Nga và Ấn Độ tổ chức diễn tập liên hợp chống khủng bố ảnh 1
Binh sĩ Nga - Ấn bắt giữ nghi phạm khủng bố trong diễn tập Indra-2010

Nguời phát ngôn này cho biết, quân khu miền Đông nước Nga sẽ phái 250 quân tập kích đổ bộ đóng tại nước Cộng hòa Buryatia tham gia cuộc tập trận này, quân số tham gia tập trận của cả hai bên là ngang nhau. 
Ấn Độ sẽ điều xe tăng T-72, xe chiến đấu bộ binh BMP-2K và BMP-2 và các trang thiết bị đạn dược khác. Mục đích của cuộc diễn tập này là nâng cao khả năng tìm kiếm, bao vây và tiêu diệt lực lượng vũ trang phi pháp cho lục quân hai nước.

Kể từ khi Nga và Ấn Độ bắt đầu tổ chức cuộc diễn tập liên hợp chống khủng bố mang tên vị thần mưa Indra của Ấn Độ lần đầu tiên vào năm 2003, sau đó cứ hai năm nó được tổ chức một lần. Cuộc diễn tập lần trước, kế hoạch ban đầu tổ chức tại tổ chức tại nước cộng hòa Buryatia vào năm 2011, nhưng đã được lùi lại tháng 8 năm 2012, theo yêu cầu của phía Nga .