Nga và Ấn Độ diễn tập liên hợp Indra-2013

ANTĐ - Ngày 10-6, Quân khu Phương Đông của Nga cho biết, quân đội nước này sẽ triển khai 250 binh lính thuộc Quân khu Phương Đông tham gia cuộc diễn tập chống khủng bố chung thường niên với Ấn Độ mang tên Indra-2013.

Năm nay, cuộc diễn tập chung thường niên giữa hai nước sẽ được tổ chức vào tháng 10 tại trường bắn Mahajan ở Ấn Độ.

“Cuộc diễn tập này sẽ có sự tham gia của 250 binh lính thuộc Quân khu Phương Đông và số lượng binh lính tương tự của quân đội Ấn Độ”, cơ quan báo chí của quân khu cho biết trong một tuyên bố hôm Thứ 2.

Theo tuyên bố, mục tiêu của cuộc diễn tập sắp tới này là nhằm luyện tập việc lập kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ chống khủng bố chung trong môi trường bán sa mạc, điều kiện môi trường điển hình tại nhiều khu vực ở Ấn Độ.

Giai đoạn lập kế hoạch cuối cùng cho cuộc diễn tập chống khủng bố chung Indra-2013 sẽ được tổ chức tại thành phố Bikaner của Ấn Độ và tháng 8 tới.

Xe tăng Nga - Ấn trong diễn tập Indra-2012

Kể từ năm 2003, Ấn Độ và Nga đã tiến hành tổng số 6 cuộc diễn t ập lục quân và hải quân chung trong khuôn khổ loạt diễn tập INDRA. Cuộc diễn tập cuối cùng trong khuôn khổ loạt diễn tập này được tổ chức giữa các đơn vị lục quân Nga và Ấn Độ vào tháng 8-2012 tại nước Cộng hòa Buryatia thuộc vùng Siberia của Nga.

Trong cuộc diễn tập Indra-2012, cũng có khoảng 500 binh lính lục quân hai nước tham gia diễn tập. Riêng Nga triển khai khoảng 50 xe bọc thép cùng 250 quân thuộc 1 đại đội bộ binh cơ giới, 1 đại đội tăng, một tiểu đoàn súng cối, một tiểu đoàn rốc-két đa nòng và một trung đội súng phóng lựu tham gia.