Nga-Trung sẽ thống trị thị trường UAV quân dụng tương lai?

ANTĐ - Một số tạp chí quốc phòng và truyền thông quốc tế nhận định, thống trị thị trường máy bay không người lái quân dụng tương lai sẽ là Nga và Trung Quốc.

Tờ Gazeta của Nga ngày 23/6 đưa tin, căn cứ theo số liệu phân tích của công ty tư vấn quản lý Jane’s, đến năm 2022 kim ngạch giao dịch thị trường UAV quân dụng thế giới có thể tăng lên mức 82 tỷ USD.

Trong một nhận định độc lập với Jane’s, tờ Guardian của Anh cho rằng, tăng trưởng thị trường UAV quân dụng thế giới trong thời gian tới sẽ chủ yếu dựa vào Nga và Trung Quốc, do Mỹ đã giảm tỷ lệ mua máy bay không người lái quân dụng.

Bài báo cho biết trong vòng vài chục năm Washington đắc lợi, thị trường máy bay không người lái quân dụng phát triển nhanh chóng. Nhưng hiện nay, tình thế đã thay đổi, các nhà sản xuất UAV cũng bắt đầu tìm đối tác ở các nước khác, trong đó có các đối thủ của Mỹ.

Nga-Trung sẽ thống trị thị trường UAV quân dụng tương lai? ảnh 1

Máy bay tấn công không người lái tàng hình Âm Kiếm

Bài báo cho biết, thống trị thị trường UVA trên thế giới hiện nay là công ty Northrop Grumman, công ty Boeing, công ty General Atomics và công ty Lockheed Martin của Mỹ. Số liệu công bố cho thấy, hiện nay các công ty này đang tích cực tìm đối tác hợp tác ở nước ngoài.

Bài báo khẳng định: Châu Á-Thái Bình Dương là khu vực có khả năng đảm bảo tăng trưởng kim ngạch giao dịch nhất trên thị trường máy bay không người lái, với các khách hàng tiềm năng là Trung Quốc, Ấn Độ. Đặc biệt là Nhật Bản, chỉ tính riêng khoản gần 1 tỷ USD mua 4 chiếc RQ-4 Global Hawk cũng đã khiến cho thị trường UAV của nước này tăng trưởng cực mạnh.

Tuy nhiên, các nhà phân tích công ty tư vấn quản lý Jane’s nhận định, Moscow và Bắc Kinh sẽ đầu tư nhiều vốn trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển máy bay không người lái quân dụng, đặc biệt là Trung Quốc - một cường quốc mới nổi về UAV.

Nga-Trung sẽ thống trị thị trường UAV quân dụng tương lai? ảnh 2

UAV Tường Long có ngoại hình giống RQ-4 Global Hawk của Mỹ

Hiện Bắc Kinh đang có kế hoạch phát triển hàng chục loại UAV khác nhau, ví dụ như: Lợi Kiếm, Trường Ưng, Tường Long, Dực Long, BKZ-005, Âm Kiếm, Dương Quang, Chiến Ưng, đặc biệt là các UAV thuộc thế hệ ASN. Tuy Trung Quốc không thể ồ ạt đưa vào sản xuất toàn bộ các UAV đó mà sẽ có chọn lựa nhưng điều này cho thấy, sự đầu tư cho UAV Trung Quốc là rất khủng khiếp.

Còn Nga cũng đang ráo riết triển khai các dự án phát triển UAV “khủng” như: Máy bay tấn công không người lái Skat của Hãng Mikoyan, bộ 3 máy bay trinh sát/tấn công không người lái Zond-1/2/3 của Hãng Sukhoi, UAV tàng hình thế hệ 5 T-60 dựa trên nguyên mẫu máy bay chiến đấu tàng hình có người lái PAK FA Sukhoi T-50 của mình.