Nga triển khai thêm 4 cường kích Su-25 đến Kyrgyzstan

ANTĐ - Ngày 3-2, Quân khu trung tâm của Nga cho biết nước này sẽ triển khai thêm 4 chiếc máy bay cường kích Su-25 tới căn cứ không quân Kant ở Kyrgyzstan vào năm 2014.

"Một đơn vị máy bay chiến đấu-ném bom Su-25SM Frogfoot hiện đại hóa sẽ được triển khai tới căn cứ không quân của Nga tại Kyrgyzstan trong năm nay," quân khu này cho biết trong một tuyên bố. Quân khu đã nhận được chỉ thị của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu về việc thực hiện kế hoạch triển khai này.

Máy bay cường kích SU-25SM nâng cấp được trang bị các hệ thống điều khiển hỏa lực và định vị tiên tiến, hệ thống đối phó điện tử Pastel. Chúng có thể mang theo nhiều vũ khí hơn so với dòng Su-25 cơ bản.

Một căn cứ không quân của Nga ở thành phố Kant, nằm ở ngoại ô cách trung tâm thủ đô Bishkek khoảng 20 km, được thành lập vào tháng 10-2003 và hoạt động vì lợi ích của “Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể”, một tổ chức an ninh khu vực do Nga đứng đầu.

Theo quân đội Nga, căn cứ này hiện đang được triển khai ít nhất 8 chiếc máy bay cường kích Su-25 và 2 chiếc máy bay trực thăng vận tải chiến đấu Mi-8, cùng với hơn 400 nhân viên phục vụ.

Hồi tháng 9 năm ngoái, Moscow và Bishkek đã ký kết một thỏa thuận để gia hạn việc sử dụng căn cứ không quân Kant và các cơ sở quân sự khác của Nga tại Kyrgyzstan cho đến khi ít nhất năm 2032, và có thể gia hạn thêm 5 năm nữa.