Nga triển khai tàu sân bay duy nhất tới Địa Trung Hải trong 4 tháng

ANTĐ - Ngày 28-7, cựu tư lê%3ḅnh Hạm đô%3ḅi Biển Đen của Nga cho biết, nước này sẽ triển khai chiếc tàu sân bay duy nhất Đô đốc Kuznetsov tới Địa Trung Hải vào cuối năm 2016, trong thời gian 4 tháng.

"Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sẽ khởi hành tới Địa Trung Hải vào cuối năm nay. Nhóm tác chiến tàu sân bay, bao gồm nhiều tàu chiến khác, sẽ được thành lập, trong đó có một chiếc tàu ngầm hạt nhân đa năng. Kế hoạch triển khai của tàu sân bay này dự kiến kéo dài từ 3 đến 4 tháng", Đô đốc Igor Kasatonov cho hay.

Ông Igor Kasatonov, người từng là Phó tư lệnh hải quân Nga, còn cho biết thêm rằng, nhóm tác chiến tàu sân bay này sẽ được các máy bay trinh sát chống ngầm IL-38 và máy bay trinh sát tầm xa Tu-142 hộ tống và có thể còn phối hợp hoạt động với các máy bay ném bom chiến lược Tu-160.

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của hải quân Nga

Trong lần thực hiện nhiệm vụ này, tàu Đô đốc Kuznetsov mang theo khoảng 15 chiếc máy bay chiến đấu Su-33 và MiG-29K/KUB, cũng như hơn 10 chiếc trực thăng Ka-52K, Ka-27 và Ka-31.

Trước đó, hồi đầu tháng 7-2016, một nguồn tin thân cận cũng nói với hãng thông tấn RIA Novosti rằng, chiếc tàu sân bay này sẽ được triển khai tới Địa Trung Hải không sớm hơn tháng 10-2016.

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov được đóng tại Xưởng đóng tàu nam Mykolaiv, đơn vị đóng tàu sân bay duy nhất của Liên Xô và được hạ thủy vào năm 1985, nhưng đến năm 1995, tàu mới chính thức được biên chế hoạt động trong hải quân Nga.