Nga triển khai máy bay và tàu chiến khắp bán đảo Crimea

ANTĐ - Ngày 13-5, tư lệnh hải quân Nga cho biết, Hạm đội biển Đen sẽ có một mạng lưới căn cứ không quân và hải quân phức tạp ở Crimea, sau khi bán đảo này sáp nhập với Nga.

Đô đốc Viktor Chirkov cho biết: "Hạm đội biển Đen sẽ có một mạng lưới căn cứ trên bán đảo Crimea, bao gồm cả căn cứ hải quân chính tại Sevastopol và các căn cứ khác".

Theo ông Chirkov, Nga sẽ triển khai các tàu chiến không chỉ ở Sevastopol, mà còn ở cả căn cứ Feodosia và Donuzlav, trong khi sẽ triển khai các máy bay chiến đấu ở gần thị trấn Yevpatoria và tại thị trấn Belbek.

Đô đốc Chirkov còn cho rằng, trong 6 năm tới, Hạm đội biển Đen của Nga sẽ được tăng cường thêm khoảng 30 tàu chiến, tàu ngầm và tàu phục vụ để có thể thực hiện được mọi nhiệm vụ được giao.

Các tàu chiến thuộc Hạm đội biển Đen của Nga

“Đây không phải là sự tăng cường quân sự mang tính khiêu khích. Mà chỉ do nhu cầu cấp thiết của Hạm đội biển Đen, do hạm đội này đã không được biên chế tàu chiến mới trong nhiều năm qua”, ông cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong số những tàu chiến được chế tạo cho Hạm đội biển Đen, có 6 chiếc khinh hạm lớp Đô đốc Grigorovich và 6 chiếc tàu ngầm điện diesel lớp Varshavyanka (lớp Kilo cải tiến).

Nga đã đặt Hạm đội biển Đen tại Sevastopol kể từ khi thành phố này được Đế chế Catherine Đại đế thành lập như là một căn cứ hải quân vào năm 1783. Sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, bán đảo Crimea và thành phố Sevastopol đã chính thức trở thành lãnh thổ của Ukraine.

Tuy nhiên, sau một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức hồi giữa tháng 3, đại đa số cử tri ở Crimea và Sevastopol đã ủng hộ việc tách khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga. Sau đó, Crimea và Sevastopol đã trở thành một phần của Liên bang Nga vào ngày 21-3 sau khi Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh hợp nhất bán đảo này.