Nga triển khai hệ thống radar chống tên lửa dọc biên giới

ANTĐ - Ngày 14-2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, đã triển khai các hệ thống radar chống tên lửa dọc biên giới của nước này. 

Hệ thống cảnh báo sớm phòng thủ tên lửa, một mạng lưới gồm nhiều trạm radar, sẽ tăng cường khả năng phòng thủ không gian của Nga, ông Shoigu nói và cho biết thêm rằng việc tăng cường tiềm năng của hệ thống phòng thủ không gian là một ưu tiên của Bộ Quốc phòng Nga cho giai đoạn đến năm 2020.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu, các hệ thống radar nói trên có khả năng đối phó một cách hiệu quả và chủ động các mối đe dọa tên lửa, và một trong những trạm radar này đã được triển khai tại phía đông nước Nga.

Nga triển khai hệ thống radar chống tên lửa dọc biên giới ảnh 1

Radar phòng thủ tên lửa Voronezh-DM của Nga

Phát biểu với báo giới ông cho biết: “Một số hệ thống radar như vậy đã được triển khai và đang vận hành thành công. Việc xây dựng một radar khác tại miền đông của đất nước đang được thực hiện theo đúng kế hoạch”.

Hồi đầu tuần này, ông Shoigu tuyên bố Nga có năng lực về vũ khí hạt nhân hiện đại bậc nhất thế giới, và nước này đang hoàn tất việc xây dựng thêm nhiều công trình quân sự.

Trong tháng 1 vừa qua, Nga đã bắt đầu xây dựng một trung tâm chỉ huy và kiểm soát công nghệ cao để giám sát mọi hoạt động quân sự.