Nga: Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể biến Triều Tiên thành "Iraq mới"

ANTD.VN - Sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), Mỹ đã lên tiếng cảnh báo họ sẵn sàng dùng vũ lực với quốc gia châu Á này. Trước tình hình căng thẳng mới, Ủy viên Alexey Pushkov của Ủy ban Quốc phòng Nga đã cảnh báo rằng, Triều Tiên có thể biến thành… Iraq mới dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Những cuộc tập trận chung của Mỹ - Hàn Quốc tiềm ẩn khả năng phát động chiến tranh nhằm vào Triều Tiên

Mới đây, Ủy viên Alexey Pushkov của Ủy ban Quốc phòng Nga cho rằng, việc Mỹ và Hàn Quốc “chuẩn bị chiến tranh” qua cuộc tập trận chung dọc bờ biển phía đông của bán đảo Triều Tiên sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ.

Trong đó, nguy hiểm nhất là khả năng Washington bất ngờ phát động một cuộc tấn công nhắm vào Triều Tiên, giống như những gì Mỹ từng làm đối với Iraq.

“Mỹ tỏ ra kiên định với kế hoạch tập trận sát Triều Tiên. Ông Trump có thể sẽ liều lĩnh phát động chiến tranh tại đây, như những gì các tổng thống tiền nhiệm của ông ta đã làm. George Bush Jr. với cuộc chiến Iraq, và Obama với cuộc chiến Libya”, ông Pushkov bày tỏ.

Trước đó, Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành tập trận sát Triều Tiên, nhằm thị uy sức mạnh sau vụ phóng ICBM của nước này.